Xây chợ để... cải tạo

Chưa đầy một năm, hầu hết các tiểu thương đều “bỏ chạy” do thiết kế chợ Suối Ngô không phù hợp. Xã Suối Ngô buộc phải trình đề án… cải tạo lại chợ với chi phí gấp nhiều lần vốn ban đầu.

 

Bỏ chợ vì ế hàng


Ông Lương Hiền Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Ngô cho biết: Từ khi mở cửa buôn bán, xã chưa thu bất kì một đồng thuế hay phí nào vì muốn tạo điều kiện cho tiểu thương kinh doanh. Lúc đầu có khoảng 40 - 50 hộ vào nhà lồng buôn bán, sau đó tăng dần lên, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng chục hộ. Nguyên nhân chủ yếu là buôn bán không được, nhà lồng thấp, lụp xụp, không thông thoáng, nên người dân không muốn vào mua.


 

Chỉ một vài sạp bên phía ngoài nhà lồng mở cửa buôn bán.

 

Tiểu thương Lê Thanh Tuấn cho biết: “Hiện chúng tôi chỉ bán cầm chừng. Các hộ khác nghỉ hết rồi. Cái này không phải “cái chợ”, mà phải gọi là “cái búa”. Thiết kế gì mà mưa thì bị tạt từ đầu này đến đầu kia. Khu bên trong lồng chợ bây giờ không có người buôn bán, nên đã trở thành những phòng trọ rồi”.


Theo khảo sát của phóng viên, hiện trạng khu nhà lồng chợ chỉ còn khoảng 4 hộ kinh doanh, buôn bán, chủ yếu là các ki ốt ở đầu các nhà lồng. Trong khi bên trong đã trở thành nhà trọ, khu vực ngủ trưa, nhà kho, khu phơi quần áo và cả một khu… tập kết rác thải. Các dãy nhà lồng khá hẹp, khu vực đi lại phía trước các sạp cũng hạn chế. Trong khi đó, nhiều hộ mở các sạp xung quanh chợ vẫn buôn bán bình thường. Theo chủ sạp Lê Thị Hạnh, “những người còn bám trụ ở đây buôn bán là do không có đất sản xuất. Nhiều hộ đã bỏ sạp đi nơi khác làm ăn. Chợ xây thế này ai mà vào mua bán”.

 

“Một tiền xây, mười tiền sửa”


Trung tâm cụm xã Suối Dây - Tân Thành - Suối Ngô - Tân Hòa là một dự án thuộc Chương trình 135, đặt tại xã Suối Ngô nhằm tạo động lực thúc đẩy vùng này phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, thu hút vốn các nơi khác đến đầu tư, từng bước chuyển dịch kinh tế vùng, đồng thời phát triển văn hóa, xã hội cho đồng bào vùng biên. Dự án trung tâm cụm xã có mức đầu tư gần 10 tỉ đồng (năm 2002) bao gồm các hạng mục: Đường giao thông, khu thương mại dịch vụ, khu thể thao, văn hóa, nâng cấp trạm y tế xã thành phòng khám khu vực, xây dựng trường cấp 3, các công trình kỹ thuật hạ tầng. Trong đó, chợ Suối Ngô có vốn đầu tư 1,07 tỉ đồng (theo đề án năm 2002 của UBND huyện Tân Châu).


Mô hình chợ chữ Y được UBND xã Suối Ngô chọn lựa để xây dựng chợ cụm xã. Tuy nhiên, sau khi xây dựng và đưa vào sử dụng, gặp những bất cập khiến tiểu thương bỏ chợ, tháng 12/2012, UBND xã Suối Ngô đã lập đề án trình UBND huyện Tân Châu để cải tạo lại chợ cụm xã Suối Ngô. Trong đó, mức đầu tư cho toàn bộ công trình khoảng 10 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục như khối nhà lồng chợ, khu kinh doanh ngoài trời, 2 dãy ki ốt 2 bên, hệ thống thu gom rác thải, hệ thống cấp thoát nước… Ông Nguyễn Quang Lệ cho biết: Nói là cải tạo chứ thật ra phải làm lại, chỉ tận dụng được cái nào hay cái đó như khung thép, một phần mặt bằng nền, phải bỏ mô hình “chợ chong chóng” vì nó không thiết thực, không ai dám vào buôn bán cả.


Bài và ảnh: Vũ Tiến Lực

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN