Xây chợ để... bỏ hoang

Tại Kiên Giang, hiện có đến hơn 10 khu chợ cấp xã, chợ tại cụm tuyến dân cư vượt lũ, do không hội đủ điều kiện để hình thành chợ, nên xây dựng xong rồi lại bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Nếu tính trung bình mỗi khu chợ vốn đầu tư từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng, thì đây là một lãng phí không nhỏ. Đó là chưa kể, do xây dựng xong không được sử dụng, không ai quản lý nên những chợ trên lâu ngày trở thành nơi trú ngụ của người vô gia cư, thành phần tệ nạn xã hội, thậm chí là nơi chăn thả gia súc gia cầm. Một số khu chợ còn bị kẻ xấu tự tiện tháo đi tấm lợp, phụ kiện cửa.

Xây chợ để... bỏ hoang, trong khi những công trình khác như điện nước, vệ sinh là những hạng mục phục vụ thiết thực đời sống người dân hàng ngày lại không được chú trọng xây dựng đồng bộ. Thực tế có một số khu dân cư tuy hình thành đã lâu nhưng do thiếu những công trình phụ trợ trên, nên không có người đến ở. Vấn đề này đã được đề cập đến mỗi khi có đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Nhưng không hiểu vì sao, tình trạng này vẫn chưa được chấn chỉnh.

Nam Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN