Vực dậy những phận đời lầm lỗi

Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động xã hội Lào Cai được thành lập ngày 21/6/1993 với tên gọi là Trung tâm cai nghiện chất ma túy (thuộc thôn làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Trải qua 20 năm xây dựng và phấn đấu, đến nay trung tâm có cơ ngơi tương đối khang trang, quy mô tăng lên trên 300 đối tượng. Lực lượng cán bộ quản lý các phòng ban cũng được tăng lên với 46 cán bộ công chức, viên chức đồng thời mức sống của cán bộ cũng như học viên tăng lên đáng kể. Trong đó phải nói tới trước tiên là công tác điều trị cắt cơn và khám chữa bệnh cho học viên. Trung tâm đã áp dụng những phương pháp điều trị tốt nhất, đưa công nghệ khoa học tiên tiến kết hợp với phương pháp y học cổ truyền để chữa bệnh.


Từ năm 1995 đến nay, Trung tâm đã phát triển không ngừng cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Nhiều mảnh đời vào đây đã thấy tia sáng hy vọng cho cuộc đời mình. Ngoài việc cai nghiện và tham gia văn hóa văn nghệ, họ còn ươm lên những ước mơ cho tương lai thông qua lao động sản xuất và tiếp cận với những bài học tâm lý giàu tính nhân văn của các thầy thuốc, thầy giáo trên tất cả các lĩnh vực thuộc nhân cách con người. 100% học viên đều được quản lý chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, chữa trị, giáo dục, lao động xã hội và các hoạt động văn nghệ, thể thao, học nghề, tư vấn pháp luật.


Ông Lương Đức Thuộc - Giám đốc trung tâm cho biết: “Trên 90% những học viên từng là những con người ngang bướng, coi thường pháp luật, lang bạt kỳ hồ, vô tổ chức, vô kỷ luật, sẵn sàng chống đối lại cán bộ, nên công tác quản lý còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những cán bộ nữ”. Nhưng bằng “kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, cán bộ Trung tâm coi học viên như con em mình, giúp đỡ, dìu dắt họ nhìn ra những sai lầm, rèn luyện trở thành người lương thiện có ích cho gia đình và xã hội.


Đặc biệt, công tác dạy chữ, dạy nghề gắn với lao động sản xuất cho học viên đã cuốn hút được sự tham gia của toàn thể học viên và cán bộ Trung tâm. Các buổi sinh hoạt hàng tuần cho học viên được duy trì đều đặn kết hợp thể dục buổi sáng, thể thao buổi chiều và xem tivi buổi tối; hoạt động đã áp dụng mô hình Câu lạc bộ "Vì ngày mai tươi sáng" để tìm kiếm tài năng trong học viên.


Đời sống tinh thần của các học viên ở đây được chăm lo rất chu đáo. Việc mở thư viện đọc sách đã mang lại cho Trung tâm bầu không khí vui tươi, lành mạnh, tin tưởng, cán bộ yên tâm công tác, học viên yên tâm trị bệnh, lao động phục hồi; làm cho gia đình và xã hội vơi đi mặc cảm với người sau cai nghiện, giúp người sau cai nghiện chủ động, tự tin khi hòa nhập cộng đồng làm việc, có ý thức trong việc phòng tránh tái nghiện.


Những nỗ lực của tập thể cán bộ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Lào Cai đã phần nào làm vơi nỗi đau của các gia đình có người nghiện ma túy, giúp cho hàng trăm học viên phấn khởi, tin tưởng và yên tâm chữa trị, quyết tâm không tái nghiện ma túy... Trung tâm được coi như mái nhà giúp những người lầm lỡ trở về hòa nhập cộng đồng.


Với những thành tích đó, suốt 20 năm qua Trung tâm đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và nhận được nhiều bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2012 Trung tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN