Vụ mua bán 78 gói heroin: 2 án tử hình, 2 án chung thân

Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án mua bán trái phép 78 gói heroin có tổng trọng lượng hơn 22.900 gam và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 án tử hình và 2 án tù chung thân.

Án tử hình đối với 2 bị cáo Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Đức Trung; án chung thân đối với 2 bị cáo Nguyễn Chí Huân và Đào Đình Nam. Ngoài ra, các bị cáo còn bị xử phạt bổ sung với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1985), Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1987), cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Nguyễn Chí Huân (sinh năm 1986, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Đào Đình Nam (sinh năm 1973, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, từ vụ bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Đức Trung vận chuyển 19 gói heroin bằng ô tô trên Quốc lộ 6 theo hướng Sơn La về Hà Nội vào ngày 1/2/2012, mở rộng điều tra vụ án, Công an Sơn La tỉnh Sơn La bắt tiếp Nguyễn Chí Huân và Đào Đình Nam vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép 19 gói heroin của Hùng và Trung.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2011 đến 2/2012, các đối tượng Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Chí Huân và Đào Đình Nam đã 6 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng cộng 78 gói heroin có tổng trọng lượng hơn 22.900 gam.

Cụ thể, lần mua bán thứ nhất thực hiện vào khoảng tháng 9/2011, các đối tượng Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Chí Huân, Đào Đình Nam đã có hành vi mua bán trái phép 2 gói heroin có trọng lượng hơn 570 gam. Lần 2 được thực hiện vào khoảng tháng 10/2011 với số lượng là 12 gói heroin tương đương 3.428 gam; lần 3 các đối tượng đã thực hiện mua bán 13 gói heroin tương đương khoảng 3.700 gam vào cuối tháng 11/2011. Vào tháng 12/2011, các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép 15 bánh heroin tương đương 4.285 gam. Tiếp đó vào giữa tháng 1/2012, các đối tượng trên đã thực hiện mua bán 17 gói heroin tương đương 4.856 gam.

Ngoài ra, các đối tượng Nguyễn Đức Trung và Nguyễn Chí Huân, còn bị khởi tố vì tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Qua quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã phát hiện Trung tàng trữ 01 khẩu súng quân dụng và 9 viên đạn; Huân tàng trữ 5 khẩu súng quân dụng và 213 viên đạn.

Trong vụ án này, còn có một đối tượng đã bỏ trốn là Bùi Văn Phương. Phương được xác định là người tham gia vào tất cả các lần mua bán ma túy và đóng vai trò cầu nối giữa Trung, Hùng với Huân, Nam. Tuy nhiên, do chưa bắt được đối tượng này, nên Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định tách hành vi phạm tội của bị can Phương thành một vụ án độc lập.

Trước đó, từ ngày 25 đến 28/6/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Mạnh Hùng và đồng bọn mua bán trái phép 78 gói heroin và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên trước những tình tiết phức tạp, chưa được làm rõ của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn đã quyết định hủy phiên tòa sơ thẩm và trả lại hồ sơ để tiếp tục điều tra.


Lê Hữu Quyết
Khởi tố vụ vận chuyển 6 bánh heroin qua biên giới
Khởi tố vụ vận chuyển 6 bánh heroin qua biên giới

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án vận chuyển 6 bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN