Vụ bà bầu bị tra tấn đến sẩy thai, luật sư phân tích góc độ pháp lý ra sao? 

Vụ việc nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bắt giữ cô gái trẻ đang mang thai, hành hung, tra tấn để đòi nợ khiến nạn nhân bị sinh non, thai nhi tử vong đang khiến dư luận phẫn nộ. Những đối tượng gây ra vụ việc này sẽ phải đối mặt với án tù ra sao?

Chú thích ảnh
Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội). Ảnh: GT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.Hồ Chí Minh) đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ tra tấn thai phụ đến sẩy thai đang gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân được xác định liên quan đến chuyện vay mượn tiền bạc.

Theo điều tra ban đầu, kẻ chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1991, là em gái của Dũng, cùng trú tại huyện Bình Chánh) hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nghi can là Trần Nhật Khang (sinh năm 2000, huyện Bình Chánh) sau khi bị bắt đã thừa nhận sử dụng ma túy và tham gia hành hạ chị Y theo lệnh của Dũng. Riêng bà Trần Thị Sương (sinh năm 1963, ngụ huyện Bình Chánh là mẹ của Dũng – Huyền) khai chỉ mang thai nhi đi vứt bỏ, không tham gia tra tấn nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh nói: “Hành vi của nhóm đối tượng có dấu hiệu của tội ‘Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác’ theo điều 134 Bộ luật hình sự-BLHS 2015 và tội ‘Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật’ theo Điều 157 Bộ luật này”. 

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, hình phạt dành cho nhóm đối tượng nếu họ bị cơ quan tố tụng kết luận vi phạm vào 2 tội danh trên như sau: Đối với tội "Cố ý gây thương tích", mức hình phạt phụ thuộc vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của cô gái, tỷ lệ càng lớn hình phạt càng cao. Trong trường hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, nhóm đối tượng sẽ bị xử lý theo khoản 1 Điều 134, cụ thể: "1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ".

Đối với tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật", mức hình phạt cao hay thấp cũng phụ thuộc vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của cô gái hoặc phụ thuộc vào việc họ tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm cô gái. Trong trường hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể của cô gái dưới 61%, nhóm đối tượng sẽ bị xử lý theo khoản 2 Điều 157 được quy định như sau: "2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ".

Theo luật sư Cồ Lê Huy, Công ty luật Đại Việt (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh), để tư vấn chính xác vụ việc, luật sư cần được nghiên cứu hồ sơ cụ thể. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở các thông tin có được, nhóm đối tượng có thể phạm tội “Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật”.

“Trong quá trình giam giữ, họ lại đánh đập, tra tấn dã man người phụ nữ này gây ra thương tích và khiến nạn nhân bị trụy thai… Để làm rõ hành vi này nhằm mục đích xử lý đúng pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ thực hiện các bước nghiệp vụ để xác định tỉ lệ thương tật của người phụ nữ, xác định rõ hành vi đánh đập của từng đồng phạm một cách cụ thể, phân tích rõ động cơ, ý chí phạm tội của các bị can, xác định rõ các loại hung khí mà các bị can này sử dụng… Từ đó, cơ quan điều tra mới kết luận hành vi của từng bị can sẽ phạm vào tội ‘Giết người’ hay tội ‘Cố ý gây thương tích’ cũng như xác định rõ vai trò của người chủ mưu, người đồng phạm để xử lý đúng người, đúng tội”, đại diện Công ty luật Đại Việt nói.

Chú thích ảnh
Nạn nhân Y bị tra tấn khiến sẩy thai nhi 6 tháng tuổi. Ảnh chụp qua màn hình Vnews/TTXVN.

Về hành vi đem vứt bỏ thai nhi, một số ý kiến uật sư cho rằng: bà Sương có thể có hoặc không biết trước việc bắt giữ cô gái của các đối tượng này. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra, bà lại thực hiện việc tự tay đi vứt bỏ thai nhi nên có thể hiểu là bà này đã thực hiện việc xóa dấu vết nhằm mục đích che giấu hành vi bắt cóc và đánh đập do các con mình thực hiện. Theo đó, bà Sương có thể bị xét là đồng phạm với các bị can khác trong cùng một tội danh "Giết người" hoặc "Cố ý gây thương tích".

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Điều tra vụ tra tấn thai phụ đến mức sảy thai tại TP Hồ Chí Minh
Điều tra vụ tra tấn thai phụ đến mức sảy thai tại TP Hồ Chí Minh

Công an TP Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ, truy bắt nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ trái phép, tra tấn dã man liên tục trong 20 ngày đối với một cô gái dẫn đến bị sẩy thai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN