Vĩnh Phúc: Truy nã đối tượng giết người, bỏ trốn khỏi nơi cư trú

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Văn Vượng, sinh ngày 29/9/1995 tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Giết người".

Nguyễn Văn Vượng liên quan đến vụ án khiến một người tử vong tại địa phương thời gian gần đây. Sau khi gây án, Vượng bỏ trốn khỏi địa phương. Theo mô tả của Công an huyện Bình Xuyên, Vượng cao 1,64 m, da ngăm đen, sống mũi thẳng, dái tai chúc, mắt 2 mí. Trước khi bỏ trốn, Vượng cư trú ở thôn Đại Lộc, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên thông tin: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khu bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ khu phố I, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, số điện thoại 02113.866.119  hoặc theo số 0982.839.232.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Tóm gọn 5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ sau một ngày phát lệnh truy nã
Tóm gọn 5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ sau một ngày phát lệnh truy nã

Một ngày sau khi Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã ra quyết định truy nã, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, vào hôm 11/6, năm đối tượng đục tường trốn khỏi nơi giam giữ đã bị bắt tại tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN