Vị thành niên gây trọng án

Tạ Minh Phú 14 tuổi, hộ khẩu ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), nhưng tạm trú tại gia đình ông Tạ Văn Huynh, 68 tuổi, ở thôn Bùi, xã Song Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang), là học sinh Trường THCS xã Song Vân.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 28/9, trên đường đi học, Phú rẽ vào quán nước của chị Ngọc, ở cùng xã để mua nước uống. Thấy không có người bán hàng, Phú đã mở nắp hòm để tiền của chị Ngọc lấy trộm 402.000 đồng. Bị chị Ngọc bắt quả tang và yêu cầu trả lại tiền, Phú đã nảy sinh ý định giết chị Ngọc để bịt đầu mối.

Sau đó, Phú tìm cách lẻn vào nhà chị Ngọc, lấy 1 con dao nhọn rồi lên tầng 2 đợi chị Ngọc về sẽ hành động. Khi chị Ngọc về đến nhà, Phú từ góc khuất xông tới, dùng dao cứa cổ chị Ngọc rồi bỏ trốn. Chị Ngọc bị thương đã kêu cứu. Bà con hàng xóm nghe tiếng kêu đã tới đưa chị Ngọc đi cấp cứu.

SN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN