Vay gần 3 tỷ đồng, hứa trả lãi cao rồi bỏ trốn

Làm ăn thua lỗ, Thoa vay gần 3 tỷ đồng của nhiều người dân với lãi suất cao. Khi không có khả năng thanh toán, người đàn bà này "bùng làng" bỏ trốn.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Thoa tại cơ quan công an.

Ngày 19/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Thị Thoa (SN 1978, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) để làm rõ về hành vi vay tiền của người dân sau đó bỏ trốn.

Từ năm 2017 đến khi bỏ trốn, do làm ăn, buôn bán thua lỗ, Nguyễn Thị Thoa đã vay tiền của 15 người dân tại xã Quỳnh Giang và Quỳnh Hồng của huyện Quỳnh Lưu. Khi vay, Thoa đều hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao.

Thống kê chưa đầy đủ, tổng số tiền mà Thoa vay của người dân gần 3 tỷ đồng, trong đó người nhiều nhất là 300 triệu đồng. Sau khi không có khả năng thanh toán, Thoa bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Báo Nghệ An
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi

Sáng 15/8, Thượng tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết: Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án hình sự về hành vi cho vay nặng lãi, có liên quan đến các đường dây hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN