Vây bắt kẻ cướp táo tợn, cố thủ trong nhà dân

Bị CSGT rượt đuổi, khống chế được xe, tên cướp tên Hoài bỏ chạy rồi xông vào nhà một người dân, cầm dao cố thủ. Nhận tin báo, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ Công an đã nhanh chóng đến ngay hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế, bắt giữ Hoài.
 
Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết: Đang tạm giữ Võ Văn Hoài (21 tuổi, quê quán An Giang; tạm trú thị xã Thuận An) về hành vi cướp giật tài sản.
 
Trước đó, lúc 19h ngày 30/11, Hoài cùng 2 đồng bọn đi trên 1 xe máy đến khu công viên 2-9 (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) dùng dao khống chế một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự cướp đi xe gắn máy, tiền và ĐTDĐ.
 

Kẻ cướp nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ khi dùng dao cố thủ trong nhà dân.

 

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một người dân đuổi theo Hoài, đã bị hắn dùng dao gây thương tích ở tay. Sau đó, bọn chúng lấy xe vừa cướp, tẩu thoát ra QL1K về hướng quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

 

Lúc này, hai CSGT gồm Đại úy Nguyễn Văn Tùng và Thượng úy Bùi Tiến Lợi (thuộc Đội CSGT Bình Triệu) đang làm nhiệm vụ trên QL1K (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) nghe tiếng người dân truy hô cướp, nên tức tốc đuổi theo các đối tượng.

 

Phát hiện lực lượng CSGT rượt đuổi, bọn chúng liều lĩnh chạy xe với tốc độ cao và ép xe của Cảnh sát. CSGT đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên, nhưng kẻ cướp vẫn liều lĩnh bỏ chạy. Khi đến khu vực chợ Thủ Đức, lực lượng Công an đã khống chế được xe của đối tượng, tuy nhiên Hoài đã bỏ chạy vào hẻm số 25, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, rồi xông vào nhà một người dân, cầm dao cố thủ. Riêng đồng bọn của hắn đã tẩu thoát.

 

Nhận tin báo, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng đến ngay hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế, bắt giữ Hoài.

 

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN