Vận chuyển gần 3 kg ma túy đá quá đường hàng không

Ngày 14/8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh an toàn Cảng hàng không Cát Bi liên tiếp bắt hai vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý “đá” bằng đường hàng không với số lượng gần 3 kg.

 

Trước đó, ngày 12/8, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1984, trú tại Phương Lưu, phường Đông Hải I, quận Hải An cùng đồng bọn mang theo khoảng 2 kg ma tuý “đá” định chuyển từ Hải Phòng đi tiêu thụ ở nơi khác bằng đường hàng không. Xác định đây là nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn đi các tỉnh khác tiêu thụ qua đường hàng không, Cơ quan Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh.

 

Cũng tại Cảng hàng không Cát Bi, trước đó vào trưa 7/8, Phòng An ninh an toàn Cảng hàng không Cát Bi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép gần 1 kg ma túy “đá”. Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh cùng ba đối tượng khác để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ án đang được Cơ quan Công an phối hợp với các tỉnh có liên quan điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

 

Minh Thu

6 án tử hình trong vụ án ma túy lớn nhất Điện Biên
6 án tử hình trong vụ án ma túy lớn nhất Điện Biên

Tòa án nhân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo bị buộc tội buôn bán, vận chuyển trái phép hàng trăm bánh Hêrôin từ Lào về Hà Nội, Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc. Đây là vụ án tội phạm "vận chuyển, mua bán ma túy trái phép" lớn nhất từ trước đến nay tại Điện Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN