UBND tỉnh Quảng Ninh cung cấp thông tin về "sự cố" liên quan Dự án Khu đô thị Kim Sơn

Ngày 24/12, tại cuộc họp báo về vụ việc liên quan Dự án Khu đô thị Kim Sơn ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Kiên Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Việc nhiều người dân tràn ra đường gây ách tắc giao thông ngày 21/12 được xác định phần lớn là do có sự xúi giục của một số người không thuộc diện có đất thu hồi được hỗ trợ. Một số đối tượng đã bị bắt giữ”. Sau "sự cố" này, nhiều hộ dân đã đăng ký với chính quyền địa phương nhận tiền đền bù. Hiện chỉ còn 9/852 hộ chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ.


Liên quan vụ việc xảy ra ngày 21/12 vừa qua, Công an huyện Đông Triều đã xác định có khoảng 30 thanh niên dùng gậy, đá, tấn công cảnh sát. Hiện, 12 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ hoặc ra đầu thú. Trong đó có 7 đối tượng không thuộc diện có đất thu hồi được hỗ trợ, bồi thường. Những người dân có liên quan đến vụ việc trên đều cho biết họ bị xúi giục, kích động từ một số người khác.


UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết: Trước khi ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị Kim Sơn, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, đối thoại về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân.


Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, sáng 24/12, huyện Đông Triều đã giao cho đơn vị thi công san gạt mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị Kim Sơn.


Văn Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN