Tuyên phạt đối tượng làm lây lan dịch bệnh 30 tháng tù

Ngày 6/7, Phan Văn Hòa điều khiển xe tải từ TP Hồ Chí Minh về Ninh Thuận nhưng không khai báo y tế và còn di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 14/7, Hòa đi khám và phát hiện dương tính với virus SASR-CoV-2. Do không chấp hành các quy định phòng, chống dịch, Phan Văn Hòa đã làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người.

Chiều 25/9, Toà án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối tượng Phan Văn Hòa (sinh 1982, trú tại khu phố 6, phường Phước Mỹ) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 240 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Phan Văn Hòa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trước tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; trong đó yêu cầu người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp “5K” theo quy định. Tuy nhiên, vào ngày 6/7/2021, Phan Văn Hòa điều khiển xe tải từ TP Hồ Chí Minh về Ninh Thuận nhưng không khai báo y tế theo quy định mà còn di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 14/7, Phan Văn Hòa đi khám và phát hiện dương tính với virus SASR-CoV-2. Do không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch nên Phan Văn Hòa đã làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người.

Vào thời điểm trên, Phan Văn Hòa được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, sau đó đã điều trị khỏi bệnh và thực hiện xong việc cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Với những hành vi trên, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã tuyên phạt Phan Văn Hòa 30 tháng tù giam về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Khởi tố lái xe tải làm lây lan dịch bệnh tại Lâm Đồng
Khởi tố lái xe tải làm lây lan dịch bệnh tại Lâm Đồng

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ra Quyết định khởi tố bị can số 261/CSĐT và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế xe tải Bùi Văn Dũng về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố trên trong cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN