Tử hình người nước ngoài vận chuyển 3kg ma tuý

Ngày 26/6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Preeyanook Phuttharaksa (SN 1989, sinh viên quốc tịch Thái Lan) về tội " vận chuyển trái phép chất ma túy". Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Preeyanook Phuttharaksa mức án tử hình.

 

Theo cáo trạng, tháng 1/2011 tại Bangkok (Thái Lan), Preeyanook quen biết với Nalin (quốc tịch Nigieria) và được Nalin giới thiệu đối tượng tên Peter (gốc Phi). Sau đó, Peter đưa Preeyanook đến một căn hộ tại Bangkok và giới thiệu bạn gái tên Jom.

 

Trong nhiều lần đi chơi với Jom, Preeyanook được Jom “mồi chài” phi vụ vận chuyển ma tuý. Theo đó, nếu Preeyanook xách cho Jom những chiếc va li bên dưới chứa ma túy thì Preeyanook sẽ được đi du lịch miễn phí ở Châu Phi, Châu Á.

 

Preeyanook đã hai lần vận chuyển trót lọt. Lần thứ nhất là vào cuối tháng 2/2011. Jom cùng Preeyanook nhập cảnh vào Malaysia nhận từ một người đàn ông gốc Phi một vali chứa ma túy. Preeyanook đã được Jom trả 4000 bath và 300 USD. Một tháng sau, cả hai tiếp tục nhập cảnh vào Malaysia và nhận một vali từ đối tượng gốc Phi, sau đó tuồn vào Hà Nội cho đường dây của Jom.

 

Vào tối 29/10/2011, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) phát hiện dưới đáy vali của Preeyanook Phuttharaksa chứa 3 kg ma túy.

 

 

Trần Xuân Tình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN