Truy tìm đối tượng kề dao vào cổ nữ nhân viên để cướp tài sản

Nam thanh niên được cho là vào cửa hàng sim giả vờ chuyển tiền rồi kề dao vào cổ nữ nhân viên uy hiếp để cướp nhưng bất thành nên vội bỏ chạy thoát thân.

Ngày 1/8, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đang khẩn trương điều tra truy xét để làm rõ vụ cướp táo tợn xảy ra tại cửa hàng bán sim  nằm trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh.

Chú thích ảnh
Cướp bất thành đối tượng vội bỏ chạy ra ngoài. Ảnh cắt từ clip 

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã đến cửa hàng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu được một con dao bầu dài khoảng 12cm và mảnh giấy đối tượng bỏ lại.

Trước đó, vào khoảng chiều 30/7, chị Vũ Ngọc Phương (SN 1991, ngụ quận 5) là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng trên thì xuất hiện một nam thanh niên cao khoảng 1,65cm đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang vào trong hỏi về việc chuyển tiền qua tài khoản. Đối tượng yêu cầu chuyển 50 triệu đồng, tuy nhiên, chị Phương cho biết trong tài khoản không đủ tiền nên đối tượng đã bỏ đi.

Một hồi sau, đối tượng này quay lại đưa cho chị Phương một mảnh giấy ghi thông tin rồi nhờ chị Phương làm thủ tục chuyển 10 triệu đồng.

Chờ chị Phương sơ hở khi đang nhập thông tin trên máy tính, đối tượng cúi xuống lấy con dao từ trong balo rồi đi vòng ra phía sau dùng tay bịt miệng kề vào cổ nữ nhân viên uy hiếp để cướp. Chị Phương vội dùng tay nắm chặt lấy tay cầm dao của đối tượng đẩy ra và tri hô kêu cứu. Hai bên giằng đẩy ngã xuống nền nhà khiến con dao văng ra xa.

Lúc này, tên cướp vội vùng dậy cầm balo chạy ra đường leo lên xe tẩu thoát về hướng đường Lê Khôi. Ngay sau đó, nạn nhân trình báo lên cơ quan công an. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Hoài Nam/Báo Tin tức
Bộ Công an cung cấp thông tin về các vụ án Nhật Cường, đánh bạc quốc tế
Bộ Công an cung cấp thông tin về các vụ án Nhật Cường, đánh bạc quốc tế

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 1/8, báo chí đã đặt câu hỏi tới Bộ Công an: Cục C03 đã có văn bản gửi Hà Nội yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về vụ Nhật Cường. Việc này có thể hiểu là công an đang điều tra liên quan đến những dịch vụ công trực tuyến mà Nhật Cường cung cấp cho Hà Nội hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN