Truy bắt đối tượng xông vào nhà dân sát hại một phụ nữ

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khoảng 19 giờ ngày 17/11, tại tầng 2 căn nhà số 21/58 đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, nạn nhân được xác định là bà Lưu Ngọc Phụng (36 tuổi, chủ nhà) tử vong tại chỗ với nhiều vết dao trên người.


Đông đảo người dân đứng xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân thấy một nam thanh niên mặc quần đen, áo đen dài tay, mặt đeo khẩu trang, đầu đội nón bảo hiểm chạy xe máy đến trước nhà rồi xông vào trong leo lên tầng 2 của căn nhà. Hai đứa trẻ hốt hoảng từ trong chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm. Sau ít phút, đối tượng lao từ trong nhà ra với con dao trên tay dính đầy máu, thách thức người dân ai vào là giết. Thấy hung thủ quá manh động, không ai dám tiếp cận. Sau đó đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy về hướng đường Âu Cơ, nhiều người dân cầm gậy truy đuổi theo phía sau nhưng không bắt được, đối tượng đã quăng con dao lại cách hiện trường gây án khoảng 50 mét.

Sau khi vụ việc xảy ra, một số người dân đã leo lên tầng 2 kiểm tra thì phát hiện bà Lưu Ngọc Phụng (36 tuổi, chủ nhà) nằm ngục trên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể. Bà Phụng được người dân đưa đi cấp cứu, do vết quá nặng nên đã tử vong. Công an quận Tân Phú đã có mặt để phối hợp với công an địa phương phòng tỏa, khám nghiệm hiện trường. Hiện công an quận Tân Phú đang lấy lời khai một số người liên quan và thu thập manh mối để khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng này.

Tin,ảnh: Tuấn Anh

Khẩn trương điều tra vụ án mạng trong nhà tắm
Khẩn trương điều tra vụ án mạng trong nhà tắm

Công an tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra làm rõ vụ một cán bộ Trung tâm Xúc tiến - Đầu tư - Thương mại và Du lịch Thanh Hóa bị giết tại nhà riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN