Truy bắt đối tượng tấn công Trung úy công an ở Thái Bình

Trong quá trình xác minh, đối tượng lạ mặt đã bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến Trung úy Đỗ Văn Tú bị thương nặng. Đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung úy Đỗ Văn Tú đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã qua đời.

Ngày 23/9, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú, sinh năm 1998 (Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình giao Công an tỉnh khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật... 

Theo thông tin ban đầu, vào 21 giờ 30 phút ngày 22/9, sau khi nhận được tin báo của người dân về một trường hợp lạ mặt, có nhiều biểu hiện nghi vấn, Trung úy Đỗ Văn Tú đã được phân công xuống địa bàn tìm hiểu, xác minh nguồn tin. 

Trong quá trình xác minh, đối tượng lạ mặt đã bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến Trung úy Đỗ Văn Tú bị thương nặng. Đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung úy Đỗ Văn Tú đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã qua đời.

Cùng ngày, nhiều đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú lo hậu sự... Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đang phối hợp rà soát, khẩn trương truy tìm nghi can liên quan đến vụ án này.

TTXVN/Báo Tin tức
Cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 3 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc
Cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 3 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN