Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh

Đến chiều ngày 9/10, Công an xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) mới khám nghiệm xong hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 43 phút cùng ngày, nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ, chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Tại đây, thanh niên yêu cầu nữ chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền để chọn lựa. Lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng, thanh niên cầm vàng bỏ chạy ra chiếc xe máy dựng sẵn ngoài đường. Bị cướp bất ngờ, một nam nhân viên tiệm vàng nhảy qua tủ trưng bày đuổi theo và đạp tên cướp nhưng không thành.

Theo chủ tiệm vàng, hai sợi dây chuyền vàng 18K bị cướp trị giá hơn 70 triệu đồng. “Chúng tôi đã huấn luyện các nhân viên về các thủ đoạn của cướp giật, trộm cắp nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh. Trong khi đó, xe máy dựng theo chiều đường và nổ máy sẵn để tẩu thoát”, chủ tiệm vàng nói.

Nhận được tin báo, công an xã Xuân Thới Thượng đã có mặt lấy lời khai, trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cây cổ thụ bật gốc, đổ đè sập tường và chuồng nuôi rái cá của Thảo cầm viên Sài Gòn
Cây cổ thụ bật gốc, đổ đè sập tường và chuồng nuôi rái cá của Thảo cầm viên Sài Gòn

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 9/10, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh. Mưa, gió đã làm cây cổ thụ có đường kính hơn 1m, cao gần 50m trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, Quận 1) bật gốc, đổ đè vào Thảo cầm viên Sài Gòn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN