Trúng tuyển đại học được gọi nhập ngũ có được bảo lưu kết quả?

Ông Nguyễn Phan Gia (Hà Tĩnh) hỏi: Con trai tôi trúng tuyển trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và đã có thông báo trên mạng. Trong lúc chờ giấy báo nhập học, gia đình lại nhận được giấy báo nhập ngũ và gia đình tôi đã đồng ý để con thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Gia hỏi, có quy định nào về bảo lưu kết quả trúng tuyển với trường hợp con trai ông không và thủ tục như thế nào? 

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đã quy định: "Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. 

Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức".

Như vậy, con trai ông Nguyễn Phan Gia cần mang giấy báo nhập ngũ đến Trường Đại học Bách Khoa để làm thủ tục bảo lưu kết quả trúng tuyển. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ trở lại trường học tập.

PV
Trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý hình sự
Trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý hình sự

Em Nguyễn Đức Hoàng (Hà Nội) hỏi: Em đang là sinh viên đại học năm thứ hai (hệ chính quy) thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không? Nếu trốn nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN