Trung Quốc kết án tù 46 đối tượng bán thịt lợn bệnh

Ngày 13/3, một tòa án ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã tuyên các mức án tù giam từ 6 tháng tới 6 năm rưỡi đối với 46 đối tượng tham gia một đường dây tiêu thụ thịt lợn bị nhiễm bệnh. 

Ảnh có tình chất minh họa. Nguồn: Internet.


Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Ôn Lĩnh, bị cáo Trương Hưng Binh, đối tượng chính trong đường dây thu mua, giết mổ và bán thịt lợn bị nhiễm bệnh, bị kết án 6 năm rưỡi tù giam và phải nộp phạt 800.000 Nhân dân tệ (khoảng 128.600 USD). Ngoài ra, 45 bị cáo và các đối tượng cung cấp và giúp tên Trương tiêu thụ lợn nhiễm bệnh cũng bị kết án vì tham gia đường dây này trong hai năm 2010 và 2012.


Các đối tượng nói trên bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét các đường dây buôn bán thịt lợn nhiễm bệnh được Cơ quan Trật tự trị an thành phố Ôn Lĩnh triển khai hồi tháng 4 năm ngoái. Các lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6 tấn thịt lợn cho kết quả xét nghiệm dương tính với nhiều loại virút gây bệnh.


Mới đây, dư luận Trung Quốc đã rúng động bởi vụ việc phát hiện xác hàng nghìn con lợn chết trên sông Hoàng Phố, đoạn chảy qua Thượng Hải - trung tâm thương mại của Trung Quốc và cung cấp 22% lượng nước của thành phố. Hiện số lợn chết vớt được trên sông Hoàng Phố đã tăng gấp đôi trong hai ngày qua, lên đến gần 6.000 con, khiến cho người dân vốn đã lo lắng về nguồn nước nay lại thêm nghi ngờ cách giải quyết của chính quyền đối với sự việc này.


TTXVN/Tin Tức

Xác lợn trôi sông tại Trung Quốc tăng lên 6.000
Xác lợn trôi sông tại Trung Quốc tăng lên 6.000

Theo như công bố mới nhất của chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, số xác lợn chết trên sông Hoàng Phố đã tăng gấp đôi lên gần 6000 con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN