Trọng thương vì đục đầu đạn

Ngày 19/6, tại thôn 3, xã Biển Hồ, TP Pleiku (Gia Lai) đã xảy một vụ nổ đạn cối khiến một người nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông Lê Văn Tâm (sinh năm 1972) đang ngồi đục đầu quả đạn cối để lấy kíp, thuốc nổ ở vườn cà phê sau nhà thì quả đạn bất ngờ phát nổ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một vỏ quả đạn cối đã được ông Tâm cưa ra làm đôi đang vứt bỏ và khá nhiều quả đạn còn nguyên vẹn để trong bao cạnh nơi xảy ra sự việc.

Hiện nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 trong tình trạng nguy kịch: mất 1/3 cánh tay trái, gãy nát 2 xương chày cẳng chân, gãy xương đốt bàn chân, nhiều mảnh đạn găm vào khắp cơ thể, sốc nặng và tụt huyết áp do mất nhiều máu.

Theo Công an xã Biển Hồ, năm 2012 trên địa bàn thôn 3 cũng đã xảy ra một vụ nổ mìn tương tự nhưng rất may không gây thiệt hại về người.


Nguyễn Hoài Nam
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN