Triệt xóa nhóm cho vay lãi nặng lên đến 2.750%/năm

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng giữa năm 2021, đối tượng Bùi Thị Thủy Tiên có cho nhiều người trên địa bàn huyện Châu Thành vay tiền với lãi suất cao, số tiền bỏ ra cho vay là hơn 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 2.750%/năm.

Ngày 6/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Bùi Thị Thủy Tiên (sinh năm 2000), Bùi Thị Yến Nhi (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Cẩm Tú (sinh năm 1975), Bùi Văn Hoàng (sinh năm 1972) cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và Võ Huỳnh Dư (sinh năm 1993) ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cướp tài sản. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Thị Thuỷ Tiên tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Châu Thành phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn về hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản, nên lập kế hoạch, theo dõi triệt phá.

Cụ thể, đến 13 giờ 30 phút ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đe dọa, sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng với bà Huỳnh Thị Quyền Trân (31 tuổi), ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
Tang vật về hoạt động cho vay lãi nặng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tang vật thu giữ gồm: Tiền mặt hơn 64 triệu đồng, 19 quyển sổ sao chép hoạt động cho vay lãi, 5 xe mô tô, 5 điện thoại di động, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tờ giấy ghi nợ của những người vay tiền.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng giữa năm 2021, đối tượng Bùi Thị Thủy Tiên có cho nhiều người trên địa bàn huyện Châu Thành vay tiền với lãi suất cao, số tiền bỏ ra cho vay là hơn 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 2.750%/năm.

Tiên khai nhận, để thu lời cao, đối tượng đã bàn bạc và thuê Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Yến Nhi và Võ Huỳnh Dư đi gom tiền của những người vay tiền. Tiền công Tiên trả cho các đối tượng từ 1 - 3 triệu đồng/tháng, tùy theo số lần cùng tham gia.

Chú thích ảnh
5 đối tượng hoạt động trong đường day cho vay lãi nặng do đối tượng Bùi Thị Thuỷ Tiên (đứng thứ 2, bên phải) cầm đầu. Ảnh: TTXVN phát

Khi người vay không có khả năng trả tiền, các đối tượng sẽ điện thoại, nhắn tin đe dọa, lớn tiếng gây áp lực và khống chế người vay phải viết giấy sang nhượng các tài sản có giá trị như xe mô tô, nhà đất...

Tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng Tiên đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. 

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng

Ngày 30/5, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Tuyền về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN