Triệt phá ổ đánh bài Poker chuyên mồi chài doanh nhân, đặt cược lên tới 100 triệu đồng/ván

Các đối tượng thuê căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh, tuyển 9X trẻ đẹp chia bài, tuyển người nấu ăn tại chỗ và sử dụng "cò" để mồi chài Việt kiều, doanh nhân, đối tượng khá giả... tham gia đánh bài với mỗi ván cược từ 10 - 100 triệu đồng.

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một tổ chức cờ bạc trá hình bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền do đối tượng Trần Tuấn Anh (SN 1990, ngụ phường 2, quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ngụ phường Phước Kiểng, quận 7) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1986, ngụ phường Phú Hữu, quận 9) đứng ra tổ chức. Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ 21 đối tượng liên quan (trong đó có 3 Việt kiều Mỹ).


Theo cơ quan điều tra, qua thời gian dài theo dõi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nổi lên hình thức đánh bài Poker, các câu lạc bộ Bride và Poker xuất hiện, gây bức xúc dư luận. Vào khoảng 17 giờ 20 ngày 29/12/2017, Đội 5 và Đội 8 Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Bình Thạnh khám phá tổ chức cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền do Trần Tuấn Anh, Trần Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Tấn Phát đứng ra tổ chức tại căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh.

Các đối tượng tham gia tổ chức sòng bạc bị bắt giữ.

Tang vật thu được từ sòng bạc gồm: 522 phỉnh bằng nhựa (tương đương số tiền 530.650.000 đồng), trong hộp đựng tiền xâu có 57 phỉnh (tương đương số tiền 90.900.000 đồng), 2 quyển sổ ghi số tiền đổi phỉnh và tiền nợ của các con bạc, 2 miếng thuỷ tinh ghi chữ DEALER, 2 miếng thuỷ tinh hình tam giác có ghi chữ ALL IN, 5 bộ bài đã qua sử dụng. 


Kiểm tra trong người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 318.482.000 đồng, 3.400 USD, 17 thẻ ngân hàng, 2 hộ chiếu, 21 điện thoại di động các loại…

Tang vật được thu giữ tại sòng bạc.

Theo đó, đối tượng Trần Tuấn Anh, Nguyễn Tấn Phát và Trần Nguyễn Anh Tú góp vốn với số tiền khoảng 400 triệu đồng (theo tỉ lệ Tuấn Anh: 70%, Phát 20% và Tú 10%) để tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền tại chung cư trên được khoảng 2 tháng nay. Tuấn Anh đứng tên hợp đồng thuê căn hộ trên với giá 850 USD/tháng.


Thời gian hoạt động của tổ chức này là hàng ngày, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ sáng hôm sau, thường xuyên thu hút từ 10 - 20 con bạc với mỗi ván có tối đa 9 con bạc, tối thiểu là 2 con bạc tham gia. Các đối tượng tổ chức quy định con bạc tham gia phải mua phỉnh với số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng, thường mỗi con bạc tham gia đặt cược số tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Nhiều con bạc tham gia mỗi ván với số tiền cược từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hàng ngày, Tuấn Anh giao cho Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1993, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Phương Thảo (SN 1993, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận), Phạm Nguyễn Minh Hà (SN 1992, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) và Đoàn Phương Nguyên (SN 1994, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) là những cô gái trẻ, đẹp chia bài tại sòng bạc theo ca. 


Bốn đối tượng trên hưởng lương theo phần trăm tiền “tip” do con bạc cho. Sau khi hết ca, các đối tượng chia bài phải chia tiền “tip” lại cho đối tượng Tuấn Anh.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Tuấn Anh thuê đối tượng Nguyễn Vĩ Tuyền (Sỹ, SN 1992 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) phụ giúp trong việc đổi phỉnh ra tiền cho con bạc và ghi chép sổ đổi phỉnh, số ghi tiền nợ. Tiền sẽ được hưởng theo phần trăm số tiền “tip” của con bạc và đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nhiều (SN 1987, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) phục vụ cơm, nước tại sòng, trả công 10 triệu đồng/tháng.


Để chơi bài, các con bạc đổi tiền thành phỉnh, khi vào bàn chơi Poker, các con bạc đặt phỉnh tố với nhau, sau đó mở bài so điểm. Đối với các con bạc quen biết, các đối tượng tổ chức cho mua phỉnh thiếu, trả tiền sau bằng cách trả tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho Tuấn Anh, Phát, Tú.


Tuấn Anh lấy xâu 4% số tiền thắng cược của con bạc từng ván (nhưng tối đa là 400.000 đồng), trung bình mỗi tuần, số tiền xâu thu được từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng. 3 đối tượng Trấn Tuấn Anh, Nguyễn Tấn Phát và Trần Nguyên Anh Tú chia nhau hưởng lợi theo tỉ lệ góp vốn ban đầu. 


Đặc biệt, có đối tượng trong vai trò là con bạc nhưng thực chất là “chim mồi”của các đối tượng tổ chức. Cụ thể đối tượng này và Nguyễn Tấn Phát hùn, ăn chia theo tỉ lệ nhằm mục đích đóng giả con bạc, tham gia tại sòng, vừa kéo con bạc vừa kích thích các con bạc khác tham gia chơi với lượng tiền lớn. Đa số các con bạc là Việt kiều, doanh nhân, chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên công ty lớn… có nhiều tiền bạc.

Các con bạc bị bắt giữ khi đang đánh Poker ăn tiền.

Hiện nay, Poker được xem là một môn thể thao trí tuệ, được Bộ Nội vụ cho phép thành lập “Hiệp hội Bridge và Poker”. Các địa phương trong cả nước cũng đã thành lập các câu lạc bộ Poker để tổ chức tập luyện thi đấu và tổ chức các giải thi đấu thử nghiệm.


Tuy nhiên, loại hình thể thao này vẫn chưa được ngành thể thao ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi đấu và tập luyện cụ thể. Quá trình hoạt động, các câu lạc bộ vẫn để xảy ra nhiều sai phạm (như treo giải thưởng các giải đấu không thông báo cơ quan chức năng, đăng ký thành viên tham gia không đúng quy định…), do đó các đối tượng đã lợi dụng việc coi Poker là môn thể thao đã tổ chức cờ bạc trá hình với mức độ sát phạt lớn, gây ra nhiều hệ luỵ cho xã hội.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hà Tĩnh phá đường dây đánh bạc liên tỉnh 310 tỷ đồng
Hà Tĩnh phá đường dây đánh bạc liên tỉnh 310 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến 310 tỷ đồng và khởi tố 19 đối tượng, bắt tạm giam một số đối tượng chủ mưu trong đường dây này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN