Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn thương mại điện tử giả

Ngày 29/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đối tượng Xing Yannank cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: TTXVN phát

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 15/4/2025, qua kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam đang làm việc với nhiều thiết bị điện tử nghi vấn lừa đảo trên mạng.

Qua điều tra, công an xác định: Từ đầu năm 2025, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau, sau đó di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (sinh năm 1990, Quốc tịch Trung Quốc), đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó. Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền, thành phố Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao. Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.

Chú thích ảnh
Công an đọc lệnh bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% -12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Từ kết quả khám xét tại 6 địa điểm liên quan, công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, một lượng nhỏ ma túy Methamphetamin và nhiều tang vật khác.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến 14/4, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 486.615,24 USDT (tương đương gần 12 tỷ đồng) từ các bị hại người Nhật Bản. Trong đó, số tiền điện tử chuyển trực tiếp cho đối tượng cầm đầu Xing Yannank là hơn 38.850 USDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Linh Sơn (TTXVN)
Cảnh giác trước tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo
Cảnh giác trước tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo

Từ tháng 2/2025 đến nay, ở Nghệ An liên tục xuất hiện các vụ lừa đảo, mạo danh nhân viên ngành điện để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN