Bắt nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng: Lê Việt Hoàng (sinh năm 2004, địa chỉ tại phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh); Vũ Quang Quỳnh (sinh năm 1998, thường trú xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; hiện ở tại Chung cư Bách Việt, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang); Nguyễn Văn Tới (sinh năm 2001, thường trú xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là đăng ký gần 100 tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi sang Campuchia trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ hoạt động cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều vụ việc sử dụng hình ảnh khuôn mặt của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước bị cắt, ghép vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện một số giao dịch tài khoản ngân hàng nghi vấn có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 6/2/2025, lực lượng phá án đã đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng là: Vũ Quang Quỳnh và Nguyễn Văn Tới.

Ngay sau đó ngày 7/4, với sự giúp đỡ của một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được đối tượng Lê Việt Hoàng và di lý từ khu Titan (thuộc thành phố BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: tháng 8/2024, Vũ Quang Quỳnh xuất cảnh sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài để giúp sức luân chuyển dòng tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chủ yếu của người Việt Nam. Đến khoảng cuối tháng 9/2024, Nguyễn Văn Tới sang Campuchia cùng làm thuê cho các đối tượng người nước ngoài.

Tại Campuchia, các đối tượng chia thành nhiều khâu, nhóm khác nhau; trong đó, nhóm chủ mưu, cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo là người nước ngoài. Các nhóm còn lại giúp sức, thực hiện các hoạt động lừa đảo như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, thư, nhận tiền lừa đảo, luân chuyển dòng tiền có được do lừa đảo...

Trong số đó, Vũ Quang Quỳnh, Nguyễn Văn Tới và Lê Việt Hoàng đã cho thuê các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác nhau để sử dụng làm tài khoản nhận tiền đã lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại. Đồng thời, Quỳnh, Tới và Hoàng có nhiệm vụ quét nhận dạng sinh trắc học khuôn mặt phục vụ việc chuyển tiền đến các tài khoản trung gian của các đối tượng nước ngoài quản lý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 10/2024, 3 đối tượng trên đã đứng tên lập 71 tài khoản tại các ngân hàng, cho thuê và thực hiện quét nhận dạng sinh trắc học khuôn mặt để thực hiện hành vi phạm tội, luân chuyển tổng số tiền đã chiếm đoạt của gần 1.000 bị hại trên cả nước khoảng 200 tỷ đồng. Số tiền mỗi đối tượng được hưởng lợi bất chính khoảng 80 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

DL (TTXVN)
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/4, theo thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phát hiện gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN