Treo băng rôn, đòi lại tiền mua đất dự án bất động sản ở Bình Dương

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định, việc Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển địa ốc SP Land (SP Land) đầu tư dự án tại xã An Điền mở bán nền đất tại hai khu An Điền 1, 2 cho người dân là sai quy định.

Chú thích ảnh
 Người dân căng băng-rôn, phát loa để đòi tiền đã mua đất trước đó tại dự án An Điền. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ việc nhiều người dân treo băng rôn tố và đòi lại tiền mua đất một dự án bất động sản ở xã An Điền, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), ngày 3/8, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định, việc Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển địa ốc SP Land (SP Land) đầu tư dự án tại xã An Điền mở bán nền đất tại hai khu An Điền 1, 2 cho người dân là sai quy định. Hiện dự án này vẫn chưa hoàn thiện thủ tục và chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Quản lý nhà - Bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, hai dự án An Điền 1, 2 ở thị xã Bến Cát đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp chủ trương nhưng vẫn đang chờ UBND thị xã Bến Cát phê duyệt theo bản đồ dự án tỷ lệ 1/500. Sở Xây dựng chưa kiểm tra thực địa, cũng như chưa có bất kỳ thông báo nào đồng ý cho phép hai dự án này có đủ điều kiện để bán. Vì vậy, hai dự án này mở bán huy động vốn là sai quy định, nhưng hiện Sở chưa nắm được thông tin cụ thể từ người dân; nếu nhận được Sở sẽ lập đoàn thanh tra, và xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.

Trong khi đó, theo anh Nguyễn Quốc Việt - một người dân đã rót tiền vào dự án trên thông tin, vào tháng 11/2018 gia đình anh mua một lô đất thuộc lô D1- ô10 trong dự án KDC An Điền 1 với số tiền gần 480 triệu, nền đất diện tích 80 m2. Đến nay anh đã thanh toán 390 triệu đồng cho chủ đầu tư. Trong hợp đồng cũng ghi rõ sau 9 tháng phía công ty phải bàn giao đất và làm sổ cho gia đình anh.

Tuy nhiên, hết thời gian cam kết, công ty vẫn chưa giao đất và giấy chứng nhận đầu tư. Sau đó, anh cùng gia đình đã nhiều lần lên công ty để đòi tiền lại nhưng đại diện công ty cũng vẫn chỉ hứa hẹn sẽ trả lại tiền. Sau nhiều lần đòi tiền, hiện tại phía chủ đầu dự án chỉ trả lại cho anh được 70 triệu (được chia làm nhiều đợt). Hiện còn số tiền lớn nhưng công ty chưa chịu trả.

Chú thích ảnh
Người dân làm việc với cơ quan công an về vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Cùng hoàn cảnh nêu trên, ông Nguyễn Văn Phú - một người dân mua dự án ở An Điền 2 cũng tố chủ đầu tư dự án nêu trên đã quá hạn ngày cam kết bàn giao đất khiến gia đình anh khốn đốn lỡ rót số tiền lớn vào đây. Theo anh Phú gia đình anh mua một lô đất tại dự án An Điền 2 của Công ty SP Land. Tuy nhiên, sau khi anh đã làm hợp đồng và thanh toán tiền cho Công ty SP Land từ năm 2018, đến hạn công ty cũng không giao trả đất. Đến này sau nhiều lần đòi thì phía công ty làm biên bản thanh lý hợp đồng cho anh, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn lại tiền đã thanh toán mua đất.

Liên hệ bà Lê Thị Thanh, Tổng giám đốc Công ty SP Land, bà Thanh cũng thừa nhận đã sai khi bán nền đất tại dự án khi chưa đủ cơ sở pháp lý. Song bà Thanh khẳng định không lừa người dân mà do chính bản thân bà cũng bị lừa. Hiện tại bà Thanh đang làm hồ sơ vay vốn ngân hàng để trả lại tiền cho người dân, nhưng do dịch COVID-19 nên thủ tục vay ngân hàng gặp khó khăn.

Trong một diễn biến mới,  Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) vừa nhận được đơn tố cáo của hàng chục người dân đã mua đất của hai dự án An Điền 1 và 2 mà chưa được giao đất, trả tiền khiến người dân vô cùng bức xúc.

Huyền Trang (TTXVN)
Không đăng ký biến động đất đai khi mua đất có bị xử phạt?
Không đăng ký biến động đất đai khi mua đất có bị xử phạt?

Bạn đọc hỏi: "Gia đình tôi có mua một miếng đất và nhận chuyển quyền sử dụng đất từ người bán. Tuy nhiên, do bận nhiều việc, nên chưa kịp đăng ký biến động đất đai với cơ quan quản lý tại địa phương. Vậy, có vi phạm, bị xử phạt không và xử phạt như thế nào?”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN