TP.HCM: Bắt xe tải chở 24.000 con chim cút bốc mùi

Một xe tải chở khoảng 24.000 con chim cút không rõ nguồn gốc, đang trong giai đoạn ngả màu, bốc mùi hôi tanh đã bị Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh bắt giữ vào đêm ngày 13/3.

Vào khoảng 21h30 ngày 13/3, trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai vào TP. Hồ Chí Minh, tổ công tác liên ngành phòng chống dịch gia súc gia cầm Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện xe tải tải đông lạnh do tài xế trần Hoàng Phong (sinh năm 1989) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.


Hàng chục nghìn con chim cút đã ngả màu, bốc mùi hôi tanh.


Khi kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong xe đang vận chuyển thịt chim cút làm sẵn không rõ nguồn gốc đựng trong các thùng xốp và đã đề nghị tài xế đưa xe ô tô về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức làm việc.


Tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức tiến hành kiểm tra thực tế, ghi nhận trên xe có 61 thùng xốp gồm 1 thùng cá và 60 thùng xốp đựng thịt chim cút làm sẵn tổng số lượng là 24.000 con đã bốc mùi hôi tanh, được ướp trong một ít nước đá.


Theo tài xế Phong khai nhận, lô hàng trên là của ông Hưng Thịnh (tại Tân An, Vĩnh Cửu) gửi cho bà Hai Trang (Khu phố bến Cầu, Tây Ninh). Tài xế Phong đã chở hàng thuê cho bà Trang được khoảng 4-5 lần trong 2 tháng gần đây. Sau khi lập biên bản xong, toàn bộ lô hàng chim cút trên bị tịch thu và cho tiêu hủy.


Số chim cút được cho vào bao và đưa đi tiêu hủy.



Tin, ảnh: Lê Linh

Phát hiện 5 sừng tê giác trị giá gần 15 tỷ đồng
Phát hiện 5 sừng tê giác trị giá gần 15 tỷ đồng

Tối 10/3, đồn Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của ông V.C.L (quốc tịch Việt Nam), phát hiện có cất giấu 5 chiếc sừng và một số mảnh vụn sừng của loài tê giác hai sừng Châu Phi với trọng lượng 13,1 kg. Trị giá tang vật ước tính gần 15 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN