Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị lũ cuốn

Thông tin từ huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 12/10, thi thể ba nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My đã được tìm thấy.

Ba nạn nhân được tìm thấy tại đoạn cầu treo sông Tranh (cách chỗ bị nạn về phía hạ lưu khoảng 1km) là: Hoàng Công Khanh (33 tuổi, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Lê Văn Toán (62 tuổi, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Lưu Văn Yên (30 tuổi, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước).

Các cơ quan chức năng đã tổ chức để gia đình nạn nhân nhận dạng và đưa về quê mai táng.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 6/10/2012, anh Đoàn Phước Huệ (sinh năm 1982, trú thôn 7, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), đang vận chuyển xe xúc từ lòng sông vào bờ cho công ty TNHH Thanh Quảng Trà tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My thì bị mất tích. Trong lúc tìm kiếm Đoàn Phước Huệ thì khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/10, anh Hoàng Công Khanh cũng đã bị lũ cuốn. Chiều ngày 9/10, trong lúc đi làm từ huyện Nam Trà My về nhà ở Tiên Phước, lúc bơi qua Sông Tranh thì ông Toán và anh Yên cũng đã bị nước lũ cuốn trôi.


Nguyễn Sơn

Bị lũ cuốn khi đang tìm người mất tích

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/10, trong lúc tìm kiếm người bạn cùng công ty mất tích do lũ cuốn thì anh Lê Công Khanh (quê quán huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cũng đã bị lũ cuốn mất tích chưa tìm thấy thi thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN