Minh bạch trong xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao tính minh bạch trong xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại là một trong những nội dung được Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn ngày 20/1.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phát biểu tại buổi làm việc. 

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Trưởng đoàn công tác đánh giá, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Lạng Sơn không phát sinh vấn đề lớn, chủ yếu là nhỏ lẻ. Dù vậy, tình trạng thẩm lậu một số mặt hàng thực phẩm vẫn còn tồn tại trên một số đường mòn biên giới và ở thời điểm nhất định. Trong nội địa, nguồn cung sản phẩm, hàng hóa thị trường dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn lưu ý, thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cần nắm chắc địa bàn; trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, tuyến vận chuyển trọng điểm và phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác quản lý. Đồng thời tích cực kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt động thương mại điện tử trên không gian mạng; nâng cao công tác truyền thông cũng như tính minh bạch trong xử lý vi phạm. Ngoài ra, quản lý thị trường tỉnh cần tích cực chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý...

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, làm tốt công tác quản lý thị trường. Các lực lượng chuyên môn địa phương đã tăng cường theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thị trường hàng hóa; đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao hoặc thường xuyên biến động giá để có phương án, biện pháp bảo đảm cân đối cung - cầu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt thị trường, chú trọng kiểm tra về kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến bình ổn thị trường.

Cùng với đó, cơ quan chức năng của tỉnh cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa xuất nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh, xử lý...

Chú thích ảnh
Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, phát biểu tại buổi làm việc. 

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, tại khu vực biên giới, lực lượng quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan phụ trách địa bàn biên giới như: biên phòng, hải quan, UBND cấp xã… để nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của đối tượng; kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, cửa khẩu, đường mòn khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vận chuyển hàng hóa xuất lậu, nhập lậu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tích cực tố giác tội phạm.

Năm 2025 và những ngày đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra trên 1.500 vụ; trong đó kiểm tra theo kế hoạch trên 200 vụ việc, kiểm tra đột xuất trên 1.300 vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1.300 vụ vi phạm quy định.

Chú thích ảnh
Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm tra phương tiện ra vào trong khu vực cửa khẩu.

Dịp này, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khảo sát thực tế công tác chống buôn lậu tại cửa khẩu Chi Ma và một số chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Ngày 4/2 sẽ xét xử 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới
Ngày 4/2 sẽ xét xử 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 4/2 tới sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam có tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN