Thừa Thiên-Huế bắt 2 vụ vận chuyển gỗ lậu không rõ nguồn gốc

Ngày 22/11, tại km 85 đoạn qua xã Lộc Điền, Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ xe tải mang biển kiểm soát 75H- 8485 do tài xế Hồ Văn Quý lưu thông theo hướng Bắc - Nam chở 20 hộp gỗ không rõ nguồn gốc.

Hồ Văn Quý sinh năm 1983, trú xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.  Hồ Văn Quý cho biết, số hộp gỗ trên chủ yếu là gỗ kiền, được chở từ thị trấn Bình Điền (thị xã Hương Trà) vào thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra Quý không xuất trình được giấy tờ đối với số gỗ nói trên. Hiện số gỗ này đã được Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm thị xã Hương Thủy để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 17/11, tại km 20 tuyến đường tránh Huế, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã phát hiện, bắt một vụ vận chuyển lâm sản trái phép với số lượng lớn, gồm 10 phách gỗ dạ chồn cỡ lớn, mỗi phách dài gần 3m (tổng trọng lượng 2,5m3) không có dấu búa kiểm lâm được chở trên xe tải biển kiểm soát 75K-5034 do tài xế Lê Huy Vũ (29 tuổi, trú thôn Bình Lợi, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà) điều khiển theo hướng Bắc - Nam. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Vũ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Theo khai nhận của tài xế, số gỗ này được một người quen mua từ cầu Tuần, xã Thủy Bằng sau đó thuê Vũ chở về xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang).

Cả 2 vụ trên đều được lực lượng công an bàn giao cho kiểm lâm điều tra, xử lý đúng quy định của pháp luật.




Quốc Việt (TTXVN)
Bắt xe chở gỗ lậu “ngụy trang” xe tang
Bắt xe chở gỗ lậu “ngụy trang” xe tang

Sáng 10/11, lực lượng tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ xe khách chở gỗ lậu trên quốc lộ 1A, được “ngụy trang” xe đưa tang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN