Thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Chiều 27/12, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện và bắt giữ một xe khách chở 170 kg thịt mèo đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc.

Vào lúc 13 giờ 30 phút, tại phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác đã cho dừng xe khách giường nằm biển kiểm soát 29B-019.99 do tài xế Vũ Văn Trường, sinh năm 1984, quê xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, điều khiển. 

Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 170 kg thịt mèo đã qua sơ chế bốc mùi hôi thối trong khoang hành lý của xe khách. Bước đầu, lái xe khai nhận xe có lộ trình TP Hồ Chí Minh - Thái Bình, bốc số hàng trên tại địa phận tỉnh Bình Định, khi ra đến Thái Bình sẽ có người đón. Toàn bộ số hàng trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo lực lượng chức năng, số hàng này có trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 1,3 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Hiện số hàng này được giao cho lực lượng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Ninh Bình xác minh và xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 27/12, tại khu vực đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Công an thành phố Móng Cái đã kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14C-120.08 vận chuyển 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. 

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Bùi Văn Nghiêm (sinh năm 1992, trú tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên. Lái xe Nghiêm khai nhận chở thuê cho chủ hàng là Lý Thị Thủy (trú tại thôn 5, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái).

Trước đó, trong 2 ngày 25 và 26/12, tại thành phố Móng Cái và Hạ Long (Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã liên tiếp kiểm tra phát hiện 560kg thịt lợn đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và hơn 6 tấn quýt đang được vận chuyển ra thị trường để tiêu thụ. Tất cả số thực phẩm trên đều không có nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ kiểm dịch. 


Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên.

Đức Phương, Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Bắt giữ xe khách vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm bẩn
Bắt giữ xe khách vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm bẩn

Ngày 7/12, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ xe khách chạy tuyến Nam Định - Thanh Hóa đang vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm bẩn gồm bì lợn, mỡ nước và tóp mỡ đã bốc mùi hôi thối. Chủ xe còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN