Thu giữ 'kho' vũ khí của đối tượng phản động Lê Quốc Bình

Chiều 30/8, các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành khám xét nơi ở đối tượng Lê Quốc Bình (sinh năm 1974) tại số nhà 46, đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đối tượng Lê Quốc Bình đã bị bắt trước khi khám xét nơi ở vào ngày 28/8. 

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Lê Quốc Bình.

Khám xét nơi ở của Bình, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi, 18 viên đạn cùng 8 hộp đạn với tổng số đạn lên đến 500 viên; nhiều ống ngắm súng; một còng số 8 và cả quân phục quân đội; một xe mô tô 300cc cùng máy ảnh, thẻ nhớ, nhiều linh kiện của súng  cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá Nhà nước Việt Nam…

Lực lượng chức năng còn phát hiện hai giấy thông hành xuất cảnh mang tên Lê Quốc Bình. 

Theo thông tin từ Bộ Công an, đối tượng Lê Quốc Bình tham gia vào tổ chức phản động Việt Tân, vượt biên từ Campuchia về nước, mang theo số vũ khí và thiết bị trên nhằm thực hiện hành vi chống phá Nhà nước Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Lê Quốc Bình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: Phạm Kha  (TTXVN)
Giữ nguyên bản án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước đối với Trần Thị Nga
Giữ nguyên bản án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước đối với Trần Thị Nga

Ngày 22/12, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam, Tòa án cấp cao đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thị Nga về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN