Thông tin vụ bắt quả tang phóng viên nhận 70 triệu đồng của doanh nghiệp để gỡ bài

Chiều 6/11, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức vụ việc bắt giữ một phóng viên tạp chí nhận tiền của doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đàm Phương Nam (ngồi). Ảnh: TTXVN phát

Người bị bắt là phóng viên của Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị.

Ngày 24/10/2020, từ những thông tin về tội phạm tiếp nhận được, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Đàm Phương Nam, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: thôn Tiền Tiến, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị (Tạp chí) về hành vi nhận 70.000.000 đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương để đối tượng này gỡ các bài báo đã đăng trên tạp chí về sai phạm của doanh nghiệp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Dương: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc các cá nhân lợi dụng tư cách là phóng viên của một số tạp chí điện tử, báo điện tử để tìm hiểu, đăng tin về các dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, khoáng sản, môi trường… tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo áp lực buộc doanh nghiệp chi tiền cho họ để không đăng tải nội dung sai phạm hoặc gỡ bỏ các bài báo đã đăng.

Ngoài ra, các cá nhân này còn lợi dụng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, môi trường để đe dọa doanh nghiệp là sẽ phản ánh, nêu kiến nghị của cơ quan báo chí về sai phạm của doanh nghiệp nếu không chi tiền cho phóng viên. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lợi dụng vào tâm lý lo ngại của doanh nghiệp về sự ảnh hưởng uy tín, gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên chi tiền để chiếm đoạt.

TTXVN/Báo Tin tức
Khởi tố hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, đe dọa tống tiền doanh nghiệp
Khởi tố hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, đe dọa tống tiền doanh nghiệp

Ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải (40 tuổi, Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ – Tây Nguyên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật) và Trần Bá Nhật (30 tuổi, Phóng viên thuộc Văn phòng này) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN