Thêm người chết trong vụ hỗn chiến trong đêm tại TPHCM

Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên (với hơn 10 người) vào rạng sáng ngày 12/7tại TP. Hồ Chí Minh đã làm một người tử vong ngay tại hiện trường và một nạn nhân khác tử vong trong bệnh viện do vết thương quá nặng.

Đông đảo người dân đứng theo dõi hiện trường vụ hỗn chiến.


Như thông tin đã đưa, vụ việc xảy ra giữa hai nhóm thanh niên cầm hung khí, gậy gộc, mã tấu lao vào chém, rượt đuổi nhau trên đường An Dương Vương thuộc địa bàn giáp ranh giữa 3 quận: 6, 8 Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh). Một nhóm thất thế chạy về hướng đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, nhóm còn lại truy sát. Một thanh niên đã thiệt mạng ngay trước địa chỉ số 76 đường An Dương Vương phường 16, quận 8. Ngoài ra, một thanh niên khác nằm gục trên vũng máu khi chạy vào trong hẻm số 76. Nam thanh niên này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu song tử vong do thương tích quá nặng.


Chiếc xe máy nằm trên cầu Mỹ Thuận đường An Dương Vương liên quan đến vụ việc.

Một cây gậy gỗ dài hơn 1 m dính đầy máu - hung khí trong cuộc ẩu đả.


Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí gậy gộc và dao cùng 1 xe máy mang BKS 81F8-1224 liên quan đến vụ hỗn chiến để phục vụ công tác điều tra. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, hiện trường cuộc hỗn chiến trên đoạn đường An Dương Vương dài hơn 300 m vẫn được Công an 3 quận phong tỏa để phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra xử lý vụ việc.


Tin, ảnh: Tuấn Anh
Hỗn chiến khiến 2 người thương vong
Hỗn chiến khiến 2 người thương vong

Một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn giáp ranh giữa các quận 6, 8, Bình Tân (TP. HCM) dẫn đến hậu quả 1 người chết tại chỗ, 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN