Thêm một cơ sở sang chiết gas trái phép bị phát hiện

Lúc 7 giờ ngày 2/5, Đội Cảnh sát ĐTTP về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ ập vào căn nhà nằm khuất sau tán rừng cao su tại Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An và bắt quả tang đối tượng Trương Văn Quyền (SN 1985, quê Thanh Hoá) đang sang chiết trái phép hàng ngàn bình gas.

Công an phát hiện cơ sở của Trương Văn Quyền sử dụng sang chiết gas được “nguỵ trang” tại một khu chuồng lợn bỏ trống. Tại hiện trường có hàng chục bình gas mini đang nạp sang chiết, khí gas bốc lên nồng nặc.


Đối tượng Trương Văn Quyền và tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: baobinhduong.org.vn



Công an thu giữ 1.300 bình gas mini, trong đó có hơn 500 bình đã nạp đầy gas và 9 bình 12kg cùng 5 mâm (thiết bị sang chiết). Quyền khai nhận đã cùng vợ sang chiết lậu khoảng hơn 5 tháng nay. Bình quân mỗi ngày, Quyền dùng 3 bình gas 12kg chiết ra khoảng 700 bình gas mini bán cho công nhân ở các khu trọ để kiếm lợi khoảng 200 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên, qua kiểm tra có đến 5 mâm sang chiết gas, nên công an nghi ngờ có sự giúp sức của nhiều đối tượng khác. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an Thuận An cũng triệt phá một ổ sang chiết gas trái phép quy lớn tại phường An Phú, thu giữ hơn 2.000 bình gas các loại.

Dương Chí Tưởng
Bắt vụ sang chiết gas lậu quy mô lớn nhất tỉnh Bình Dương

Chiều 25/4, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Cơ sở sang chiết gas được nấp đằng sau một căn nhà tồi tàn tại địa chỉ 145/3, khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN