Thanh tra công trường Đại Thanh sau vụ 3 công nhân tử nạn

Ngày 19/5, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi ba công nhân thiệt mạng trong vụ rơi vận thăng tại công trường xây dựng Khu đô thị mới Đại Thanh và bàn giao cho gia đình nạn nhân để đưa về địa phương mai táng... 


Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh Vnexpress.net


Những công nhân xấu số trong vụ tai nạn lao động thương tâm này là Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1989 và Phạm Văn Vương, sinh năm 1991, cùng ở Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hóa; Quách Văn Tường, sinh năm 1995, ở Đồng Nai, Tân Lạch, Hòa Bình.


Trước đó, vào 6h30 ngày 18/5, tại công trường Đại Thanh, cầu Bươu, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, tai nạn lao động đã xảy ra tại Tòa nhà CT10 do Công ty cổ phần xây dựng dân dụng 36 làm chủ thầu. Trong quá trình lao động, 3 công nhân nói trên sử dụng vận thăng bị tụt chốt an toàn nên rơi từ tầng 18 xuống đất và tử vong tại chỗ.


Một số công nhân ở công trường Đại Thanh kể lại, khi họ bắt đầu làm việc thì nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên tại công trường xây dựng tòa nhà CT 10 của Khu đô thị mới Đại Thanh. Ngay sau đó, rất nhiều công nhân chạy ra xem thì thấy vận thăng phía bên trái toà nhà đang xây dựng đã rơi thẳng xuống đất. Bên trong lồng sắt của chiếc thang này có ba công nhân nằm bất động.


Theo ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội: Sau vụ tai nạn lao động tại công trường Đại Thanh làm 3 công nhân thiệt mạng, thời gian sớm nhất sẽ tiến hành kiểm tra an toàn lao động tại đây.


TTXVN/Tin Tức

Nhà ở xã hội nhìn từ khu đô thị mới Đại Thanh

Sau hơn 2 năm thị trường bất động sản “xì hơi”, giá nhà ở thương mại, nhà liền kề, biệt thự trên cả nước đã giảm khoảng 40 - 50%. Tuy nhiên, có một hiện tượng lạ là nhà ở xã hội hay còn gọi là nhà thu nhập thấp vẫn không giảm giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN