Thanh Hóa: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Ngày 17/6, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa, bắt quả tang 9 đối tượng, thu giữ gần 35 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Chú thích ảnh
Các con bạc bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Sau một thời gian theo dõi, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quảng Xương đã bất ngờ tập kích vào nhà đối tượng Phan Công Toàn (sinh năm 1971, ở xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Công Toàn. Từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Phan Công Toàn đã nhiều lần tổ chức cho các đối tượng đến nhà mình đánh bạc để thu tiền “hồ”. 

Chú thích ảnh
Lấy lời khai của các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Cũng qua khai thác, đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện trong 9 đối tượng bị bắt giữ có Trần Văn Vương (sinh năm 1993) là đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại mà Công an huyện Quảng Xương mới triệt phá trước đó.

Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Hưng (TTXVN)
Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng qua trang web bong88.com
Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng qua trang web bong88.com

Ngày 16/6/2021, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn Thủ đô. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 1.500 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN