Tệ nạn xã hội trên các tuyến vận tải hành khách công cộng được đẩy lùi

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 142/KH-CAHN về phòng, chống tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng do Công an thành phố Hà Nội tổ chức sáng 14/2, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố khẳng định: Lực lượng 142 đã từng bước kiềm chế và đẩy lùi, không để tồn đọng những tụ điểm tội phạm hoạt động nhức nhối, phức tạp trên các tuyến xe khách công cộng như trước. Bước đầu tạo được lòng tin trong nhân dân khi đi lại trên các tuyến xe buýt.

Để có được kết quả trên, Công an Hà Nội đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tổng Công ty vận tải Hà Nội trong công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa và tổ chức mật phục bắt các đối tượng phạm pháp hình sự. Không chỉ tập trung trấn áp tội phạm hoạt động trên các tuyến vận tải hành khách công cộng, lực lượng 142 còn tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động tại các địa bàn công cộng, các lễ hội.

Trước đó, tình hình tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động tội phạm trộm cắp tại các trung tâm mua sắm lớn của thành phố. Công an thành phố đã thành lập 10 tổ công tác triển khai thực hiện kế hoạch 142/KH-CAHN ngày 20/10/2011 về mở đợt tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải công cộng và trung tâm mua sắm thành phố. Sau hơn 3 tháng triển khai, Công an thành phố đã bắt được 61 vụ, 80 đối tượng, gồm: 56 vụ, 68 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 vụ, 10 đối tượng đánh bạc; thu giữ tang vật, gồm: 11.717.000 đồng, 41 điện thoại di động, 3 máy ảnh, 5 thẻ ATM, 2 dao nhọn, 1 kìm sắt...

P.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN