Tăng cường các đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2017, ngành Công an tỉnh sẽ thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Năm 2016 toàn tỉnh đã xảy ra 719 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, làm chết 23 người, bị thương 203 người, tài sản thiệt hại ước tính 13 tỷ đồng (giảm 2% so với năm 2015). Một số loại tội phạm giảm mạnh như: Cướp tài sản giảm 44,4%; cướp giật tài sản giảm 28,5%; hiếp dâm trẻ em giảm 57%; lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 15,3% và chống người thi hành công vụ giảm 16,6%.

Năm qua, Bình Định cũng xảy ra 178 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (giảm 7% so với năm 2015). Toàn tỉnh xảy ra 357 vụ tai nạn giao thông, làm chết 194 người, bị thương 256 người (giảm 11,2% số vụ và giảm 2,5% số người chết).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, năm 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý 759 vụ với 1.538 đối tượng; khởi tố 610 vụ với 1.179 bị can; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử lý tội phạm thực hiện đúng quy định pháp luật, không xảy ra oan sai. Tình hình an ninh tuyến miền núi được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh trên diện rộng, đi vào chiều sâu. Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả, nhiều cá nhân xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm.
Nguyên Linh (TTXVN)
Bắt tạm giam đối tượng chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ ở Bình Định
Bắt tạm giam đối tượng chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ ở Bình Định

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Thắng về tội “vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN