Tạm giữ lô xe đạp điện khoảng 6 tỷ đồng

Đêm 26, rạng ngày 27/9, lô xe đạp điện với 893 chiếc, ước tổng trị giá khoảng 6 tỷ đồng đã bị Đội quản lý thị trường số 12 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng đội Chống buôn lậu và gian lận thương mại, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội kiểm tra, tạm giữ do có dấu hiệu nhập lậu.

Địa điểm kiểm tra là kho hàng của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Việt (trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Công ty TNHH thương mại Quang Hưng (trụ sở tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trên phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, Hoàng Mai.

Lô xe đạp điện mang đủ các nhãn hiệu nổi tiếng của Yamaha, Honda, Panda, Nioshima, Giant… được các doanh nghiệp nhập khung từ nước ngoài về lắp ráp. Lực lượng kiểm tra còn thu giữ nhiều loại tem, nhãn mác, linh phụ kiện xe đạp điện mang các nhãn hiệu nổi tiếng. Trong đó có những chiếc xe sau khi lắp ráp xong, linh phụ kiện của một hãng còn khung xe lại mang tên hãng khác.

Giám đốc của Công ty Bảo Việt là Triệu Quốc Bảo, 32 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và giám đốc Công ty Quang Hưng là Bùi Quỳnh Anh, 28 tuổi, trú tại thành phố Lạng Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, hai người này chưa xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số xe đạp điện này.

Ông Kiều Đình Cảnh, Đội phó Đội quản lý thị trường số 12 cho biết: Lực lượng chức năng đang tạm giữ số hàng có dấu hiệu nhập lậu này đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử nghiêm đơn vị, cá nhân liên quan nếu có vi phạm.


Đinh Thị Thuận
Bắt giữ 25 đối tượng khai thác vàng trái phép

Ngày 25/9, trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Hương Quang triệt phá 3 lán trại và bắt giữ 25 đối tượng khai thác vàng trái phép ở khu vực biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN