Tạm giữ hình sự thêm một đối tượng trong vụ đốt pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn

Ngày 9/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1975, ở tổ 15, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) liên quan đến vụ đốt pháo trái phép ở đám cưới tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đã ra đầu thú.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn An. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn An về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều, tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan Công an Nguyễn Văn An khai nhận, ngày 1/3, đối tượng đã cùng Trần Văn Khang (sinh năm 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) đốt pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ. Khi biết Cơ quan Công an tiến hành điều tra, An đã bỏ trốn.

Trước đó, ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ các đối tượng đốt pháo trái phép trong đám cưới tổ chức tại xã Phù Lỗ.  Cũng trong ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ
Xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ

Hành vi sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ đã bị nghiêm cấm nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Gần đây nhất, trên địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), hành vi đốt pháo với số lượng lớn thực hiện công khai tại nơi tập trung đông người gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN