Tai nạn xe khách tại Nghệ An là do nổ bình oxy

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách đâm xe tải tại Nghệ An ngày 17/2, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một chiếc bình oxy đặt gần cửa xe phát nổ khiến lái xe mất kiểm soát, tông vào ôtô tải chạy ngược chiều.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 17/2, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, xe ô tô khách chạy hướng từ thành phố Vinh ra huyện Quỳnh Lưu khi đến đoạn đường trên thì đâm vào một chiếc xe tải.

Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ; số người bị thương ban đầu được xác định có 14 người, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Diễn Châu, Bệnh viện đa khoa Nghệ An, Bệnh viện 115 và Bệnh viện Phủ Diễn.

Các bác sỹ Bệnh viện 115 Nghệ An đang chăm sóc, cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

21h cùng ngày, trao đổi với VnExpress, đại tá Đậu Văn Hường - Trưởng công an huyện Diễn Châu cho biết, nguyên nhân tai nạn do bình oxy phát nổ trên xe khách trước khi xe này đâm vào ôtô tải. Vụ nổ làm tài xế xe khách văng khỏi xe, bị thương nặng, hai người khác tử vong tại chỗ. Cảnh sát đo hiện trường và xác định, xe khách mất lái hơn 35 mét trước khi gây tai nạn.

Nạn nhân trong vụ tai nạn được điều trị tại Bệnh viện 115. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN



Vụ việc xảy ra ngay trên Quốc lộ 1A vào thời điểm nhiều ôtô qua lại nên đã gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an Nghệ An, UBND huyện Diễn Châu, xã Diễn Hồng đã có mặt khẩn trương phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu.


Tin Tức
Bắt tạm giam 2 lái xe gây tai nạn nghiêm trọng
Bắt tạm giam 2 lái xe gây tai nạn nghiêm trọng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp Nguyễn Văn Nam và Ma Đình Chi vì vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN