Sơn mèo giả hổ

Trong mấy ngày qua, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện xe khách BKS 51B 01789, có chở một cá thể đông lạnh nguyên con, với đặc điểm nhận dạng là hổ con, nặng 6 kg, thân dài 49cm và 1 bộ phận sinh dục của một cá thể hổ đực trưởng thành. Đối tượng khai nhận, số động vật hoang dã trên là của một người không rõ danh tính nhờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Mạng lưới quốc tế về bảo vệ động thực vật hoang dã (TRAFFIC), Cục kiểm lâm... đã liên tục liên lạc đến lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên - Huế chia sẻ và nắm bắt thông tin vụ việc nói trên. Tuy nhiên, qua kiểm tra và đối chiếu với những tài liệu, hình ảnh thật, ngày 20/10, Phòng Bảo tồn Thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế) khẳng định: Đây không phải là hổ, mà là cá thể mèo lai được dùng hóa chất vẽ lên thân hình những vệt vàng - trắng để "giả hổ".

So sánh đặc điểm giữa hổ và mèo "giả hổ" này cho thấy: "vành tai hổ tròn, còn vành tai của con vật này lại nhọn. Sau tai hổ có chấm lông trắng tròn lớn nhưng ở đây sơn trắng đã bị tróc ra phô bày cả một mảng màu đen. Lông trên lưng hổ thường mảnh mai, tự nhiên, còn mèo được vẽ bằng nét thô cứng, không tự nhiên…".

Quốc Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN