Sát hại con nợ vì không đòi được tiền

Mang tới 7 con dao đi mà đòi nợ 97 triệu đồng, Thuỳ đã ra tay sát hại nạn nhân khi chị này từ chối đưa cho Thuỳ chiếc xe máy Airblade để trừ nợ.
 
Lúc 1h sáng 17/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang đã bắt giữ Nguyễn Thanh Thùy (47 tuổi, ở Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang) đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ngày 16/12 tại bờ kênh dẫn nước thuộc địa phận Trại Hào, Hưng Yên, Hưng Long.
 
15h ngày 16/12, quần chúng trên địa bàn phát hiện tại mép bờ kênh dẫn nước T10-1, thuộc địa phận Trại Hào, Hưng Yên, Hưng Long, Ninh Giang xác một phụ nữ trên người có nhiều thương tích, nghi là án mạng. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (Phòng PC 45) phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân bị tử vong do 11 vết đâm vào người, trong đó có những vết thương chí mạng…Quá trình khám xét, đã thu được trên cổ nạn nhân một sợi dây chuyền vàng tây; trong túi áo bên trái có 1 CMND mang tên Vũ Thị Liên, 1 CMND mang tên Nguyễn Thị Nhung (là con gái chị Liên).
 
 

Công an tỉnh Hải Dương lấy lời khai đối tượng gây án.

 

Kết quả xác minh xác định, chị Vũ Thị Liên đang là giáo viên trường Tiểu học xã Văn Giang, chồng chết cách đây khoảng 10 năm, hiện đang nuôi 3 con là cháu Nguyễn Thị Phương, 24 tuổi, đang làm Kế toán tại Hà Nội; cháu Nguyễn Thị Nhung,20 tuổiđang học Cao đẳng Hải Dương; cháu Nguyễn Thị Huyền, 15 tuổi đang học lớp 10 THPT Quang Trung.

 

Để làm rõ vụ án, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Ninh Giang dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Đỗ Văn Khách, Trưởng Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương tỷ mỷ dựng lại các mối quan hệ của chị Liên và xác định: Khoảng 17h ngày 15/12, chị Liên đi xe máy Airblade màu đen- đỏ, BKS 34E1- 08064, nói là đi sang Thái Bình dự đám cưới. Đến 18h57 con gái thứ 2 của chị Liên là Nhung đi xe từ Hải Dương về đến Bến Trại (Thanh Miện) gọi điện cho mẹ ra đón nhưng chị Liên nói đang bận nên bảo con bắt xe ôm về nhà. Khoảng 19h25, chị Nguyễn Thị Phượng, ở thôn 2, Văn Giang, Ninh Giang (hiện đang là Giáo viên mầm non Văn Giang) gọi điện thoại rủ đi đám ma, nhưng chị Liên cũng thoái thác với lý do đi ra bến xe đón con gái và đã nhờ chị Phượng gửi phong bì viếng...

 

Hàng chục trinh sát và điều tra viên tổ chức rà soát tại các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Ninh Giang và các địa bàn lân cận như huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình)… Mũi trinh sát của Thiếu tá Nguyễn Minh Trường, Đội trưởng Đội điều tra án xâm phạm nhân thân được anh Trần Quang Huỳnh, chủ nhà nghỉ Thành Trung ở tại Khu 2, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cho biết: 22h ngày 15/12, có một đôi nam nữ đi xe máy Airblade mang BKS 34E1- 08064 đến thuê phòng trọ số 204. Đến khoảng 8h15 ngày 16/12, đôi nam nữ rời nhà nghỉ, khi đến đăng ký phòng bằng CMND mang tên Nguyễn Thanh Thùy, ở Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang.

 

Lúc 23h ngày 16/12, cơ quan điều tra đã triệu tập Thùy đến trụ sở làm việc. Sau một hồi quanh co chối tội, Thùy khai nơi gửi xe nhưng không khai nhận gây ra vụ giết chị Liên để cướp tài sản. Để bắt đối tượng “tâm phục, khẩu phục” các mũi trinh sát của Phòng PC 45 phối hợp với Công an huyện Ninh Giang không quản vất vả, rà soát tại nhiều địa bàn và đến 01h40 ngày 17/12 đã thu giữ được xe máy Airblade tại nhà chị Hòa Thị Hương ở thị trấn Quỳnh Côi.

 

Qua đấu tranh, bước đầu Thùy khai nhận: Do có quan hệ bạn bè nên Thùy đã cho chị Liên vay 3 lần, tổng cộng là 97 triệu đồng đến nay chưa trả. Cách đây khoảng một tuần, Thùy mua 7 con dao (trong đó có 1 con dao bầu) với ý định dùng dao uy hiếp chị Liên đòi nợ. Khoảng 16h ngày 15/12, Thùy điện thoại cho chị Liên hẹn gặp ở bên kia cầu Hiệp thuộc xã Hưng Long, Ninh Giang, khi đi Thùy mang theo một con dao bầu và sử dụng chiếc xe máy Viva Suzuki mang BKS0 34L7- 26617 sang Thái Bình. Chiếc xe này, Thùy gửi tại nhà chị Hạnh sau đó thuê xe ôm ra cầu Hiệp.

 

Khoảng 18h thì Thùy gặp chị Liên ở cầu Hiệp, 2 bên ngồi nói chuyện tại đường bê tông thuộc nghĩa địa thôn Trại Hào, Hưng Long, Ninh Giang. Tại đây, Thùy đòi nợ, chị Liên khất nợ, sau đó chị Liên lái xe chở Thùy về. Khi đi đến bờ kênh dẫn nước T10-1, gần km10+400 tỉnh lộ 396B, thuộc địa phận thôn Trại Hào, Thùy bảo chị Liên dừng xe lại, Thùy xuống xe, chị Liên tắt máy. Lúc này, Thùy bảo phải đưa xe Airblade để trừ nợ, chị Liên bảo: “Làm gì mà quá đáng thế” sau đó hai bên giằng co nhau, chị Liên vung tay đập vào mặt Thùy. Vì tức giận Thùy rút dao đâm vào bụng bên trái của chị Liên, làm xe máy đổ xuống đường. Sau khi chị Liên ngã xuống kênh, Thùy vẫn cầm dao gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại…

 

Sau khi gây án, Thùy đi xe máy Airblade sang Thái Bình. Khi đi qua cầu Hiệp thuộc địa phận xã Hưng Long, Ninh Giang, đối tượng ném dao xuống sông Luộc. Sau khi gây án, Thùy đi xe máy về quán sửa điện thoại ở thị trấn Quỳnh Côi sấy lại điện thoại sau đó sang nhà bên cạnh mua một bộ quần áo hết hơn 1 triệu đồng.

 

Đến 22 giờ cùng ngày, Thùy vào nhà nghỉ Thành Trung ở khu 2, thị trấn Quỳnh Côi ngủ. Đến khoảng 8h15 thì đối tượng đến nhà chị Hương gửi chiếc xe máy Airblade tại đây. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở là nhà của Nguyễn Thanh Thùy, thu giữ 1 đôi giầy, 6 con dao tại nóc vệ sinh nhà tắm của Thùy.

 

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN