Rừng tràm Cà Mau có thể cháy bất cứ lúc nào

Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Cà Mau xảy ra 12 vụ cháy, thiêu rụi hơn 3 ha rừng, trong đó huyện U Minh xảy ra 4 vụ cháy rừng (tăng 2 vụ so cùng kỳ) gây thiệt hại gần 2 ha rừng tràm. Nhiều vụ cháy rừng được xác định là do người dân lén lút vào rừng khai thác mật ong. Các mũi cháy xảy ra vào ban ngày nên phân trường kịp thời huy động lực lượng tại chỗ tham gia dập tắt đám cháy, không để lửa lan rộng gây thiệt hại lớn.

Rừng tràm U Minh Hạ. Ảnh: Lao động


Ông Đỗ Văn Đồng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết: Lực lượng kiểm lâm mỏng khó mà quản lý chặt chẽ đối tượng ra vào rừng trái phép. Hiện có hơn 5.000 hộ dân sống trong lâm phần rừng tràm, cuộc sống dân cư nơi đây còn gặp nhiều khó khăn nên họ lén lút vào rừng ăn ong, săn bắt động vật hoang dã… gây ra các vụ cháy rừng.

Các trường hợp vào rừng ăn trộm ong gây cháy rừng được lực lượng giữ rừng bắt quả tang đều bị xử phạt về mặt hành chính nhằm mục đích giáo dục, răn đe.

Hiện nay, rừng tràm U Minh Hạ vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ cháy. Một vài cơn mưa trái mùa trong những ngày qua chỉ cầm cự được một tuần. Nắng nóng gay gắt trở lại tiếp tục làm cho rừng tràm bị khô rơi vào cấp dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm với diện tích trên 14.000 ha.

Ông Đỗ Văn Đồng cũng cho biết: Năm nay thời tiết diễn biến bất thường, mùa khô kéo dài, nắng nóng gay gắt. Do vậy, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống cháy rừng không được chủ qua, lơ là. Chỉ một tàn lửa nhỏ do bất cẩn của thợ ăn ong, của cư dân đốt đồng hoặc đốt lửa vào rừng săn bắt động vật hoang dã…thì sẽ gây ra các vụ cháy rừng mùa khô.

Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp các ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phương án, quy định phòng cháy chữa cháy rừng ở các phân trường; tuyên truyền vận động các chủ rừng và cư dân trên toàn lâm phần kết hợp với lực lượng kiểm lâm tại địa bàn túc trực canh lửa 24/24, tổ chức nhiều đợt luồn rừng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ cháy rừng.

Theo Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng huyện U Minh, đến nay huyện đã xây đắp hoàn thành 74 con đập để dự trữ nước phục vụ sản xuất, lưu thông và phòng cháy chữa cháy rừng; đảm bảo hệ thống chòi quan sát lửa, thông tin liên lạc, máy bơm và phương tiện võ máy đáp ứng yêu cầu vận chuyển trang thiết bị, lực lượng phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.

Kim Há
Chuyện quản lý: Có nên đắp đập giữ nước rừng tràm ở Cà Mau

Một bên là ủng hộ việc đắp đập để giữ nước, giữ rừng. Tuy nhiên, có luồng ý kiến khác lại cho rằng đắp đập như vậy là trái với quy luật tự nhiên, cây tràm không chịu được nước ngập quanh năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN