Quấy rối Cảnh sát 113, bị phạt 14 triệu đồng

Chiều 9/12, Thượng tá Dương Văn Ngon, Phó phòng Cảnh sát Trật tự (Cảnh sát 113) Công an TP. Cần Thơ, cho biết đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 14 triệu đồng đối với 17 đối tượng thanh thiếu niên nhằm giáo dục, cảnh cáo, răn đe về hành vi báo tin giả chọc phá, quấy rối Cảnh sát 113. Cùng vi phạm hành vi này, Công an TP. Cần Thơ cũng đang lập hồ sơ, biên bản để tiếp tục xử lý thêm 3 đối tượng khác.


Quấy rối Cảnh sát 113, 17 đối tượng bị phạt tới 14 triệu đồng. Nguồn Internet.


Theo Thượng tá Ngon, các đối tượng bị phát hiện, xử lý đa số còn ở độ tuổi chưa thành niên, thậm chí có cả học sinh nữ. Sau hơn 11 năm thành lập, Cảnh sát 113 Cần Thơ đã gặp nhiều rắc rối, tốn kém thời gian tiền bạc, công sức vì những cuộc điện thoại báo tin giả, quấy rối của các đối tượng vi phạm.

Thủ đoạn vi phạm chủ yếu do một số đối tượng cư ngụ ở địa phương này nhưng lại điện thoại báo tin giả, sai sự thật ở một địa phương khác hoặc các đối tượng cố tình báo tin giả vào những thời điểm như buổi trưa, đêm khuya, rạng sáng…khiến lực lượng ở địa phương rất khó xử lý. Bên cạnh đó, cảnh sát 113 còn bị các đối tượng “khủng bố” bằng những cuộc điện thoại gọi đến chửi bới, văng tục, thách đố lực lượng… khiến anh em làm nhiệm vụ hết sức bức xúc vì hành vi thiếu ý thức, thiếu giáo dục của một số đối tượng nêu trên.

Trong thời gian 10 năm thành lập từ năm 2000 - 2010, Cảnh sát 113 Cần Thơ đã tiếp nhận gần 22.000 cuộc điện thoại đến quấy rối, báo tin giả, chiếm 49% số cuộc gọi đến báo tin. Có những đối tượng quấy rối liên tục trong vòng 3 tháng với gần 50 cuộc điện thoại báo tin giả…


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN