Quảng Bình: Xử phạt 2 tàu giã cào trái phép

Ngày 23/12, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ hai chiếc tàu giã cào vi phạm, xử phạt số tiền 51 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng bắt giữ hai tàu cá vi phạm.

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 23/12, nhận được tin báo của người dân về hai chiếc tàu giã cào đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lúc này, hai tàu giã cào nổ máy, kéo lưới tăng tốc bỏ chạy. Tàu của Bộ đội Biên phòng đã bám sát kịp, yêu cầu chủ tàu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, 2 chiếc tàu giã cào mang số hiệu QNg 92779 TS và QNg 97769 TS đều do ông Đinh Văn Hoàng (44 tuổi, trú xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu. Tàu có công suất trên 500CV.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng không xuất trình được bằng máy trưởng theo quy định khi tàu cá hoạt động. Lực lương liên ngành đã lập biên bản xử phạt chủ tàu cá, yêu cầu chủ tàu cam kết không được tái vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về ngăn chặn đánh bắt hải sản bất hợp pháp, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng xử phạt 62 trường hợp tàu giã cào vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước gần 600 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)
Phát hiện, xử phạt tàu giã cào tận diệt thủy sản vùng biển lộng Quảng Bình
Phát hiện, xử phạt tàu giã cào tận diệt thủy sản vùng biển lộng Quảng Bình

Ngày 11/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện và xử phạt vi phạm đối với hai tàu cá của Quảng Ngãi do ông Đỗ Văn Hùng và Võ Thanh Châu làm thuyền trưởng vì có hành vi khai thác thủy hải sản sai tuyến quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN