Phú Yên: Kỷ luật cán bộ do không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức Đảng

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An (tỉnh Phú Yên) vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Nguyễn Huy Tâm, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, vì vi phạm Điều 7, Quy định 115/QĐ/TW, ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm: “Không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức Đảng”. Đồng thời đề nghị UBND huyện thi hành kỷ luật ông Tâm với hình thức tương ứng về mặt chính quyền.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An có quyết định luân chuyển ông Nguyễn Huy Tâm sang giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã An Cư. Tuy nhiên, lấy lý do từ trước đến nay chỉ làm công tác chuyên môn, chưa tham gia cấp ủy nên ông Tâm đã không chấp hành. Sau đó, ông Tâm chở vợ đến nhà các đồng chí Thường trực Huyện ủy xin ở lại vị trí cũ. Việc làm của ông Tâm đã vi phạm Quy định Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Được biết, từ năm 2003 đến nay, đây là lần thứ 3 ông Nguyễn Huy Tâm bị kỷ luật về Đảng.

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN