Phú Thọ cần xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát trái phép

Gần đây, trên sông Hồng đoạn qua xã Phú Cường, xã Tản Hồng (huyện Ba Vì, Hà Nội) và bên kia sông là phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tràn lan.

Tình trạng này khiến người dân bức xúc, chính quyền huyện Ba Vì và tỉnh Phú Thọ khó kiểm soát bởi lý do đây là là địa phận giáp ranh.

Các tàu khai thác cát hoạt động trên sông Hồng (đoạn qua huyện Phù Ninh, Phú Thọ). Ảnh: TTXVN

Theo nhiều người dân sinh sống ven sông, nhiều tàu hút cát hoạt động ngày đêm, có ngày hoạt động từ 3 giờ. Điều đáng nói, tại các điểm này đều không có biển báo khai thác. Nghiêm trọng hơn, vị trí khai thác cát của tàu hút rất gần với chân cầu Việt Trì - Ba Vì đang được thi công, đe dọa đến chất lượng công trình.

Trong một buổi sáng, ghi nhận của phóng viên có 5 tàu hút cát hoạt động trên sông thuộc địa phận xã Phú Cường, mang theo khoảng 400-500 khối cát . Hoạt động hút cát diễn ra công khai, tàu hút cát chạy ầm ầm, tàu chở cát ra vào tấp nập như một đại công trường !

Hoạt động khai thác cát đã gây biến đổi dòng chảy, sạt lở đất ven sông. Các phương tiện khai thác cát đỗ, đậu lộn xộn, lấn luồng gây cản trở và mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Điều đáng nói, dù hoạt động này diễn ra trong thời gian dài nhưng không hề thấy có động thái xử lý từ phía các cơ quan chức năng.

Thượng úy Đặng Ngọc Nam, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Ba Vì) khẳng định trên địa bàn xã Phú Cường và Tản Hồng không có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát. Việc một số tàu tự ý vào khai thác cát tại vị trí nêu trên là trái phép.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, tuyến đường sông chạy qua địa bàn dài, các đối tượng khai thác cát trái phép thường hoạt động xa bờ, lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa Ba Vì với Phú Thọ để hoạt động. Các đối tượng thường sử dụng tàu công suất lớn, hoạt động chỉ trong khoảng 30 - 40 phút đã bơm đầy được một tàu cát, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Thượng úy Đặng Ngọc Nam cho biết thêm, sau khi có thông tin phản ánh của phóng viên vào sáng 20/9, tổ công tác triển khai lực lượng kiểm tra và đã bắt một tàu đang khai thác cát trái phép tại địa phận xã Phú Cường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, hiện đang xử lý theo quy định.

Mới đây, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Phú Thọ cũng bắt được một tàu trở cát đang di chuyển từ phía xã Phú Cường và Tản Hồng sang địa phận phường Tiên Cát. Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ, không chứng minh được nguồn gốc cát. Phòng Cảnh sát đường thủy đã bắt, tạm giữ phương tiện, chờ xử lý theo quy định.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao 2 xã là Phú Cường và Tản Hồng (Ba Vì), phía bên này sông là phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) gần với UBND các xã, các ngành chức năng liên quan nhưng lại không kịp thời phát hiện, xử lý. Mặc dù đã bị tịch thu phương tiện, xử phạt hành chính nhưng các cơ sở, cá nhân vẫn bất chấp khai thác cát trái phép, liệu có hay không việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương?


Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Bất nhất trong khai thác cát trên sông Đồng Nai
Bất nhất trong khai thác cát trên sông Đồng Nai

Tỉnh Lâm Đồng đã có lệnh ngừng khai thác cát trên sông Đồng Nai nhưng những tàu hút cát được tỉnh Bình Phước cấp phép vẫn vô tư hoạt động trên đoạn sông giáp danh giữa 2 tỉnh (đoạn chảy qua địa bàn xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN