Phát hiện thi thể bé gái tử vong tại rừng dương ở Phú Yên

Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến một bé gái tử vong tại khu vực rừng dương, thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Chú thích ảnh
Khu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21/6, tại khu vực rừng dương, thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, người dân đã phát hiện thi thể một bé gái đã tử vong và báo cho các cơ quan chức năng.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An cho biết: Xác định ban đầu thi thể này có liên quan đến việc gia đình em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) báo mất tích trước đó. Hiện nay, các cơ quan liên quan đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Qua trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Đỗ Văn Q. là bố của em Đỗ Thị Kim H cho biết: Qua các thông tin mà gia đình có được thì thi thể nạn nhân trong rừng dương là con gái tôi. Có cán bộ công an đã thông báo cho gia đình bình tĩnh, chuẩn bị quần áo và lo hậu sự cho con khi được bàn giao thi thể. Nếu thực sự là con gái tôi, gia đình bây giờ chỉ mong đưa cháu về an táng; gia đình tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gây ra cái chết của cháu để xử lý nghiêm trước pháp luật.

XT (TTXVN)
VĐV bị lũ cuốn tử vong: Nhiều ý kiến cho rằng BTC không lường hết hậu quả khi tổ chức giải vào mùa mưa
VĐV bị lũ cuốn tử vong: Nhiều ý kiến cho rằng BTC không lường hết hậu quả khi tổ chức giải vào mùa mưa

Liên quan đến vụ việc một nam vận động viên tử vong do nước lũ cuốn trên đường chạy Giải chạy Dalat Ultra Trail 2020, đã có nhiều ý kiến của vận động viên phản ứng việc tổ chức giải vào mùa mưa lũ cùng một số bất cập khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN