Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 11/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Tiên Du vừa phối hợp Đội quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh) kiểm tra kho chứa hàng hóa tại thị trấn Lim do Nguyễn Văn Hoàng, 26 tuổi, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du làm chủ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đã phát hiện 22 thùng xốp chứa sản phẩm động vật đông lạnh đang bốc mùi với tổng khối lượng hơn 1 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Hoàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên và khai nhận thu mua hàng hóa qua mạng của người không quen biết tại các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương về tập kết tại kho để bán kiếm lời.

Công an huyện Tiên Du đã lập hồ sơ xử lý.

TTXVN/Báo Tin tức
Xử phạt và buộc tiêu hủy hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Xử phạt và buộc tiêu hủy hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 1/12, khoảng 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180kg cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc bị Đội Quản lý thị trường số 22 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) phát hiện xử phạt và buộc đưa đi tiêu hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN